[ẢNH] Bản sao từ tên lửa thời Liên Xô vừa phá hủy hệ thống đánh chặn Patriot Mỹ

ANTD.VN - Lực lượng phiến quân hồi giáo cực đoan Houthi tại Yemen vừa dùng phiên bản mới của tên lửa hành trình Kh-55 tấn công và phá hủy một hệ thống Patriot của Saudi Arabia.

Al Jazeera News hôm 12-6 đưa tin phiến quân Houthi ở Yemen đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Sân bay Quốc tế Abha của Saudi Arabia.

Điều đáng chú ý đây là dòng tên lửa Soumar do Iran sản xuất.

Đây là dòng tên lửa mà Iran đã sao chép thành công từ tên lửa Kh-55 của Liên Xô.

Tên lửa “Sumar” được Iran phát triển dựa trên cơ sở tên lửa X-55 mà trước đây phía Ukraine đã bán cho Iran.

Tên lửa Soumar của Iran có phạm vi tấn công lên tới 2.500km và đạt tốc độ 860km/h; có khả năng bay ở độ cao rất thấp để thoát khỏi sự phát hiện của radar.

Vụ tấn công vào sân bay quốc tế Abha của Saudi Arabia đã làm 7 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương.

Điều đặc biệt là vụ tấn công đã phá hủy hệ thống vũ khí chuyên làm nhiệm đi săn mục tiêu như Patriot thành nạn nhân. 

Theo tuyên bố của Houthi, có ít nhất 1 hệ thống phòng không chủ lực Patriot PAC-3 của Saudi đã bị trúng đạn và không có khả năng phục hồi.

 Giới quan sát cho rằng, Iran đã mang tên lửa sang Yemen cho Houthi phóng vào UAE, để vừa đạt được mục đích thử nghiệm tính năng tên lửa, vừa răn đe các đối thủ tiềm tàng tại Trung Đông.

Vùng đất tại Trung Đông tiếp tục nóng bỏng bởi các cuộc chiến đang diễn ra và nguy cơ xung đột giữa Mỹ và Iran có thể bùng phát.