[ẢNH] Ẩn ý gì khi Nga tăng cường binh lực tới sân bay T4 Syria?

ANTD.VN - Những bức ảnh vừa được vệ tinh đăng tải cho thấy Không quân Nga đã điều động một lượng lớn chiến đấu cơ tới sân bay T4 của Syria, mục đích của Moskva thông qua hành động trên là gì?  

Al-Masdar News vừa công bố một số ảnh vệ tinh cho thấy sự xuất hiện của hàng loạt chiến đấu cơ Nga tại căn cứ không quân T4, miền Trung Syria, đây là nơi liên tục bị Không quân Israel tập kích trong thời gian gần đây.

Ảnh vệ tinh cho thấy rất rõ tại sân bay T4 hiện đang có ít nhất 4 chiếc cường kích Su-25 cũng như 1 phi đội trực thăng, trong đó có 3 trực thăng tấn công Ka-52.

Nga đang bố trí lực lượng lớn tại căn cứ không quân ở miền Trung Syria nhằm thực hiện các phi vụ xuất kích tấn công các nhóm phiến quân khủng bố ở nhiều khu vực trên lãnh thổ quốc gia Trung Đông này.

Nhưng cũng cần lưu ý thêm rằng tại sân bay T4, ngoài Không quân Nga thì còn có sự hiện diện của cả lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Phía Israel cáo buộc quân đội Iran dùng căn cứ không quân T4 làm bàn đạp để triển khai máy bay không người lái cho mục đích trinh sát các mục tiêu trong lãnh thổ của họ.

Chính vì vậy mà sân bay T4 đã phải hứng chịu khá nhiều vụ tấn công bằng tên lửa hành trình từ tiêm kích Israel, khiến cho rất nhiều binh lính Syria cũng như Iran thiệt mạng.

Việc Không quân Nga đưa chiến đấu cơ của mình tới đây phải chăng nhằm gửi lời cảnh báo tới Israel rằng họ sẵn sàng bảo vệ đồng minh bằng mọi cách.

Tuy nhiên khả năng này đã bị bác bỏ, bởi nếu thực sự có ý nghĩ trên thì các phương tiện chiến tranh được Nga triển khai tại đây phải là các chủng loại khác.

Đó sẽ là các tiêm kích phòng không chuyên nghiệp Su-30SM, Su-35S hay những tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa chứ không phải máy bay tấn công mặt đất.

Nếu không phải để quyết chiến với Iran thì liệu có tồn tại khả năng khác đó là Nga đưa phương tiện của mình vào đó với vai trò "con tin".

Phía Nga từng nhiều lần đề cập rằng nếu lực lượng quân đội nước ngoài gây thương vong trực tiếp cho binh lính Nga thì đó sẽ là hành động tuyên chiến.

Bởi vậy khi hiện nay, máy bay và quân nhân Nga đã ở sát bên cạnh quân đội Iran và Syria thì Israel sẽ phải e ngại, bởi vì đã có lính Nga làm "lá chắn sống".

Nhưng qua những tấm ảnh trên có thể thấy máy bay của Nga đang đậu tại một vị trí biệt lập, cách xa khu vực đóng quân của Iran và Syria.

Nếu vậy, Không quân Israel vẫn đủ khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao để oanh kích mà không sợ đạn lạc vào các quân nhân Nga.

Các tên lửa hành trình hay bom liệng thông minh mà Không quân Israel đang sử dụng đều có độ sai lệch mục tiêu trong phạm vi dưới 10 m.

Bởi vậy nếu như Iran hay Syria chủ quan rằng họ đang được bảo vệ nhờ sự đóng quân của Không quân Nga thì rất có khả năng sẽ phải trả giá đắt.