[ẢNH] 8 thiết bị trong nhà “ngốn” tiền điện hơn cả điều hòa

ANTD.VN - Mùa hè, hóa đơn tiền điện bỗng tăng cao chót vót, nhiều người “đổ tội” cho điều hòa. Điều hòa đúng là một thiết bị tiêu tốn khá nhiều điện năng nhưng có một số thiết bị điện trong nhà “thầm lặng” ngốn tiền điện nhiều hơn cả điều hòa.

Tủ lạnh: Đây có thể coi là thiết bị tiêu thụ điện lớn nhất trong gia đình. Được bật xuyên suốt, chính vì vậy tủ lạnh mặc dù có công suất không quá lớn nhưng lại là thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng nhất. Với một chiếc tủ lạnh có dung tích cỡ nhỏ là 150 lít với công suất từ 100-150 W. Trong một ngày, chiếc tủ lạnh này sẽ tiêu hao khoảng 4 kWh đến 5 kWh. Đối với những chiếc tủ lạnh có công suất và kích cỡ lớn hơn sẽ tiêu thụ nhiều điện năng hơn khoảng 6 kWh điện mỗi ngày. Đây là một công suất không hề nhỏ đối với thiết bị điện trong gia đình.

Tivi: Đây là một thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình. Rất nhiều người có suy nghĩ tivi sẽ không tốn bao nhiêu tiền điện đâu vì chiếc tivi có công suất khá nhỏ. Tuy nhiên, trên thực tế không phải như vậy. Đối với những chiếc tivi có màn hình 32 inch có công suất khoảng 40W. Nếu tivi được bật liên tục trong sẽ tiêu tốn rất nhiều điện năng. Ngoài lượng điện tiêu thụ ở màn hình thì lượng nhiệt tỏa ra từ tivi cũng gây hao mòn điện một cách đáng kể. Ngay cả khi ở trong trạng thái không hoạt động chiếc TV được cắm điện cũng có thể khiến gia đình bạn tiêu tốn một khoảng 500.000 đồng tiền điện một năm.

Hiện nay, bếp từ được sử dụng phổ biến trong các gia đình, đặc biệt là các chung cư vì đảm bảo an toàn, ít nguy cơ cháy nổ hơn bếp gas. Đây là một thiết bị điện có công suất cao, bếp từ đơn công suất nhỏ nhất khoảng 1000W, với các loại bếp từ đôi công suất dao động từ 1200W đến 2000W, nên lượng điện năng thiết bị này “ngốn” cũng “không phải dạng vừa đâu”.

Máy tính để bàn và laptop: Máy tính để bàn và laptop vẫn sẽ hoạt động ngầm, ngay cả khi bạn đã tắt bằng lệnh turn off. Trung bình, các thiết bị này sử dụng khoảng 96W mỗi ngày. Tức là trong mỗi tháng, lượng điện tiêu thụ của gia đình bị đội lên khoảng 3 số điện vô ích cho mỗi chiếc máy tính ở trong nhà. Con số này sẽ cao lên gấp 15 lần nếu như bạn có thói quen để máy ở chế độ “Sleep”.

Bàn là (bàn ủi): Bàn ủi cũng là một thiết bị điện được góp mặt trong danh sách ngốn điện này. Tuy có ngoại hình khá nhỏ bé nhưng một chiếc bàn ủi lại có công suất cao bằng cả một chiếc máy lạnh 750 W. Nếu như trong gia đình bạn sử dụng bàn là vào khoảng 10 giờ/tuần. Thì điện năng tiêu thụ cũng rất lớn lên đến 30 kWh.

Một bình nóng lạnh gián tiếp với công suất 2500W (2,5kW). Trung bình, bật bình để sử dụng khoảng 2h/ngày. Số điện tiêu thụ một ngày được tính như sau: A = 2,5 x 2 = 5kWh (5 số điện/ngày). Vậy trong một tháng, bạn sẽ tiêu thụ hết: 5kWh x 30 = 150kWh, tương đương với 150 số điện. Tương tự, nếu bạn sử dụng một bình nóng lạnh trực tiếp với công suất 4500W thì số điện tiêu thụ một ngày là: A = 4,5 x 2 = 9kWh (9 số điện/ngày), một tháng bạn sẽ tiêu thụ hết: 9 x 30 = 270kWh, tương đương với 270 số điện.

Nồi cơm điện: Với một chiếc nồi cơm điện có dung tích khoảng 1,2 lít có công suất tương đương 350-400W. Một chiếc nồi cơm điện như vậy nếu hoạt động hai giờ đồng hồ, trung bình sẽ tiêu thụ khoảng 0.75 ký điện. Đối với nồi cơm có dung tích lớn hơn thì mức tiêu thụ điện năng sẽ cao hơn.

Các loại quạt điện thông thường như quạt cây, quạt bàn… đa phần có công suất từ 40W - 45W. Với các loại quạt điều hòa cỡ nhỏ, dung tích bình chứa khoảng 5 lít, công suất của quạt thường ở mức 60W. Với những loại quạt lớn hơn, dung tích bình chứa nước tầm 45 lít, công suất của quạt thường khoảng 180W. Như vậy, với mức công suất hoạt động nêu trên, chúng ta có thể thấy, nếu so với quạt điện thông thường thì quạt điều hòa thường sẽ tốn điện hơn gấp 2 đến 3 lần.