[ẢNH] 15 điểm du lịch nhất định phải ghé khi tới Malaysia xem chung kết AFF Cup 2018

ANTD.VN - Trận chung kết AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào ngày 11-12 tại Malaysia. Hãy cùng khám phá những điểm đến thú vị mà bạn không nên bỏ lỡ nếu có cơ hội ghé thăm Malaysia xem chung kết AFF Cup 2018.

Chùa Kek Lok Si: Ngôi chùa này nằm ở George Town, có tháp 7 tầng và hàng nghìn bức tượng bằng đồng. Đây là một trong những ngôi chùa đẹp nhất ở Malaysia. Công trình được xây dựng cách đây hơn 100 năm, luôn thu hút du khách khi đến Malaysia. (Nguồn: Zing)

Cao nguyên Cameron: Khi đến đây, du khách sẽ được thăm các đồn điền trồng chè lớn nhất ở Malaysia. Bên cạnh các ngọn đồi phủ màu xanh của chè uốn lượn xa tít tắp, bạn còn được khám phá vườn bướm và trang trại trồng dâu

Công viên hải dương Tun Sakaran: Công viên có diện tích hơn 350 km2 nằm ngoài khơi phía Đông Sabah, đảo Borneo. Bạn có thể tới đây để lặn biển và ngắm các con trai khổng lồ, cá hề và cá đuối gai

Công viên quốc gia Kinabalu: Địa điểm này nằm ở phía Bắc Sabah, có ngọn núi Kinabalu với đỉnh núi cao nhất Malayisa 4.095 m. Công viên quốc gia Kinabalu đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới hồi năm 2000

Perhentian: Quần đảo này gồm các đảo nhỏ nằm ở Đông Bắc Malaysia. Đây là địa điểm có những bãi biển đẹp, cát trắng và những rặng san hô được bảo tồn cẩn thận

Khám phá thị trấn Semporna:  Một chuyến đi vòng quanh các hòn đảo sẽ giúp bạn cảm nhận về cuộc sống của người dân địa phương. Nhiều người dân ở đây sống trong các ngôi nhà được xây dựng trên cọc và di chuyển giữa các nhà bằng thuyền

Kuala Lumpur: Đến thủ đô của Malaysia, du khách sẽ được thưởng thức những món đồ ăn đường phố ngon nhất thế giới như: rojak, trái cây và salad rau, lok-lok. Nếu bạn ăn món cơm đựng trên lá chuối, sau khi ăn đừng gấp lá lại. Bởi, người dân địa phương cho rằng như vậy là biểu hiện cho thấy khách không thích và không muốn quay lại

George Town: Đây là là thủ phủ của Penang, được biết đến với những bức tranh nghệ thuật đường phố, các công trình kiến trúc cổ kính... Khu trung tâm phố cổ của George Town đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới

Gunung Mulu: Vườn quốc gia này đã được công nhận là di sản thế giới từ năm 2000. Du khách đến đây sẽ được ngắm các loài thực vật, hàng triệu con dơi và thăm hệ thống hang động đá vôi lớn nhất thế giới

Nhà thờ Hồi giáo Melaka Straits: Nhà thờ được mở của năm 2006, nằm ở bờ biển phía Nam đảo Malaka. Công trình này có tháp cao gần 30 m.  Khi nước biển dâng cao, nhà thờ như một công trình đang nổi

Thăm Tháp đôi Petronas: Tháp đôi Petronas cao 88 tầng và sẽ là một trong những thứ đầu tiên bạn trông thấy khi đến thăm Kuala Lumpur. Ngoài cây cầu Sky Bridge nằm ở tầng 41 của tòa tháp với độ cao 10 mét, tháp Petronas còn nổi tiếng với số lượng 32.000 cửa sổ giúp du khách thoải mái ngắm nhìn thành phố từ bất cứ góc độ nào. (Nguồn: Tuổi Trẻ)

Ăn uống ở phố Jalan Alor: Nằm ở trung tâm của khu phố ăn chơi Bukit Bintang, Jalan Alor là con đường ăn uống nổi tiếng nhất của thủ đô Kuala Lumpur. Nơi đây phục vụ các món ăn đặc sản của Malaysia. Thời điểm nhộn nhịp và tấp nập nhất ở Jalan Alor là từ 9h đêm

Thám hiểm động Batu: Hãy hít một hơi thật sâu và leo 272 bước lên bậc thang dẫn bạn tới ngọn đồi đá vôi, nơi có hàng loạt hang động và đền thờ Hindu. Ở động Batu, khỉ là loài vật phổ biến nhất. Động Batu nằm cách trung tâm thành phố khoảng 13 km về phía bắc, có thể dễ dàng đi đến bằng taxi hoặc phương tiện công cộng

Langkawi: Với Langkawi - hòn đảo du lịch nổi tiếng gần biên giới Thái Lan cách Kuala Lumpur một giờ bay, hãy thử một lần trải nghiệm cáp treo lên đỉnh núi giữa biển sẽ cho bạn góc nhìn đẹp nhất về viên ngọc quý của Malaysia. Mở cửa từ 10h đến 20h, cable car là một hệ thống cáp treo đưa du khách lên một đài quan sát trên đỉnh núi, cách mực nước biển hơn 700 m với giá 30 RM/người (hơn 200.000 đồng). (Nguồn: VnExpress)