[ẢNH] 1.000 bộ đội Việt Nam giúp Lào khắc phục thảm họa vỡ đập thủy điện

ANTD.VN - Vụ vỡ đập chứa thủy điện tại Lào được đánh giá là thảm họa nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây, nước bạn rất cần sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, nhất là từ người anh em Việt Nam.  

Cuối ngày 23-7, đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy tại Lào đã bị vỡ khiến hơn 1 tỷ m3 nước tràn ra ngoài. Lượng nước này tương đương hơn 2 triệu hồ bơi tiêu chuẩn thi đấu thế vận hội Olympic gây ra trận lụt rất lớn.

Theo Lao News Agency, sự cố trên đã làm 6 ngôi làng lân cận bị lụt. Một số lượng lớn nhà cửa ở phía nam huyện San Sai bị nước quét trôi, khiến hơn 6.600 người mất nhà. "Đã có một số sinh mạng bị mất và hàng trăm người đang mất tích", bài báo nêu.

Trước tình hình trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Quốc phòng đã triển khai công tác hỗ trợ cho bạn Lào ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy ở tỉnh miền nam Attapeu. 

Bộ tư lệnh Quân khu 5 và các đơn vị đứng chân trên địa bàn đã khẩn trương triển khai gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, Binh đoàn 15, Quân đoàn 3.

Ngoài huy động 26 ôtô, xe cứu thương, xuồng các loại, các đơn vị trên còn điều lực lượng quân y và Đội phẫu viện 211 và hỗ gần 600 áo phao, nhà bạt, máy đẩy, 9 tấn lương khô sẵn sàng hỗ trợ nước bạn.

Tính đến chiều 25/7, Bộ Quốc phòng đã huy động 9 ôtô, 140 cán bộ, chiến sĩ, y tá, bác sĩ quân y tham gia giúp các bạn Lào ứng phó, khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, trực thăng của Không quân Lào cũng đã vận chuyển 260 triệu đồng, 10 triệu Kip Lào cùng lượng thuốc đủ cứu chữa cho 500 người do Bộ tư lệnh Quân khu 5 và một số đơn vị gửi đến cho bà con tại các địa điểm ngập lụt.

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Đặng Anh Dũng - Tư lệnh Binh đoàn 15 cho hay các đơn vị của Binh đoàn đóng quân tại Lào đã trực tiếp tham gia, hỗ trợ nước bạn trong việc khắc phục những hậu quả của một đập thủy điện ở tỉnh Attapeu (Đông Nam Lào) bị vỡ.

Trước đó có thông tin cho hay Binh đoàn 15 đã điều động một số cán bộ chiến sĩ sang Lào hỗ trợ khắc phục thiệt hại kể trên, tuy nhiên ông Dũng khẳng định sự hỗ trợ này do các đơn vị đóng quân tại Lào trực tiếp tham gia.

Sự giúp đỡ của các cán bộ, chiến sĩ và phương tiện của Quân đội nhân dân Việt Nam theo đánh giá đã phát huy tác dụng rất tốt trong việc giúp nhân dân Lào tạm vượt qua nguy hiểm sau khi đập thủy điện bị vỡ.

Việc khắc phục hậu quả trận lũ lụt này dự kiến sẽ còn nhiều khó khăn, tuy nhiên với tinh thần tương trợ giữa hai người anh em, Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để giúp nhân dân Lào ổn định cuộc sống.

Sau các đơn vị ứng cứu, dự báo trong thời gian tới Việt Nam có thể cử bệnh viện dã chiến hay nhiều sĩ quan quân y sang Lào để làm công tác ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh sau lũ.