Ẩn tình sau màn gắp bóng bất thành của Neymar

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Siêu sao của PSG, Neymar đã cố gắng thực hiện động tác kỹ thuật gắp bóng qua đầu đối phương ở trận đấu với Manchester City sáng nay (29/9), song nỗ lực của tiền đạo người Brazil nhận không ít “gạch đá” từ giới hâm mộ.

Chân sút 29 tuổi hy vọng thực hiện kỹ thuật đỉnh cao trong tình huống đối mặt với Riyad Mahrez nhưng thất bại và đánh mất bóng tại trận đấu vòng bảng Champions League.

Tình huống gắp bóng qua đầu đối phương bất thành của Neymar

Tình huống gắp bóng qua đầu đối phương bất thành của Neymar

Tình huống phô diễn kỹ năng táo bạo của Neymar đến vào phút 15 của trận đấu trên sân Parc des Princes, một thời gian ngắn sau khi Idrissa Gueye ghi bàn đưa PSG vươn lên dẫn trước 1-0.

Neymar - cầu thủ gây chú ý cho giới truyền thông và người hâm mộ bằng chiếc khuyên tai hình chú chuột Mickey lúc khởi động cho trận đấu trên sân Công viên các Hoàng tử, đã thực hiện không thành công tình huống trên và thoáng ngượng ngùng ở trận đấu được rất nhiều người theo dõi trên thế giới.

“Điều đó thật vô ích”, một CĐV dị ứng với màn phô diễn của Neymar viết trên mạng xã hội.

“Nó chỉ đẹp khi pha bóng đó dẫn đến bàn thắng”, một CĐV khác viết.

“Màn phô diễn bất thành này cho thấy lối chơi của Neymar nặng về thẩm mỹ, chứ không có tính hiệu quả”, một CĐV nói.

Neymar gây chú ý khi đeo khuyên tai hình chú chuột Mickey

Neymar gây chú ý khi đeo khuyên tai hình chú chuột Mickey

Nỗ lực thực hiện pha gắp bóng của Neymar đến chỉ vài ngày sau khi đồng hương người Brazil, Luis Paqueta, bị phạt thẻ vì cố gắng trình diễn tình huống tương tự trong một trận đấu ở Ligue 1.

Gắp bóng qua đầu đối phương là hành vi bị cấm ở bóng đá Pháp (bị coi là không tôn trọng đối thủ) và Neymar tỏ ra không hài lòng với án phạt mà Paqueta phải nhận.

“Phán quyết đó là điều rất tồi tệ, khi một cầu thủ phải nhận thẻ vàng cho một pha xử lý bóng”, Neymar viết trên mạng xã hội Instagram. “Động tác kỹ thuật đó là một cách xử lý bóng, không quan trọng nó diễn ra ở đâu và khi nào”.

Với quan điểm như vậy, Neymar đã cố gắng lặp lại tình huống gắp bóng qua đầu đối phương ở trận đấu tại Champions League và nỗ lực của siêu sao người Brazil chỉ để phản đối quan điểm của các quan chức bóng đá Pháp hơn là mục đích tô vẽ bản thân.

Trước đó, cựu tiền đạo của Barcelona từng phải nhận thẻ vàng ở Ligue 1 trong chiến thắng 5-0 vượt qua Montpellier vào tháng 2/2020.

“Điều tương tự xảy ra với tôi ở mùa giải trước. Mùa giải năm nay, nó xảy ra với Paqueta. Thành thật mà nói, tôi không hiểu lý do”, Neymar thêm vào.

Neymar hiện là mẫu cầu thủ rất hiếm trên thế giới còn phô diễn chất nghệ sỹ đích thực của bóng đá, khi môn thể thao vua này ngày càng diễn ra theo xu thế thực dụng.