Bày bán hàng hóa ngay sát đường ray không hẳn để dễ bán hơn mà cũng chỉ vì thói quen. Dọc hành lang đường sắt ở rất nhiều nơi vẫn tồn tại muôn hình vạn trạng các hoạt động mưu sinh của người dân vô tư lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt.
Không chỉ lấn chiếm hành lang an toàn, hàng loạt đường ngang cũng được người dân nơi đây tự ý mở ra, cho tiện đi lại như cổng riêng nhà mình. Thậm chí trồng cả rau ngay sát lề đường sắt.
Ý thức của người dân trong việc tự bảo vệ mình và trách nhiệm bảo vệ hành lang đường sắt vẫn còn rất nhiều điều cần bàn đến. Ai cũng tận dụng hành lang đường sắt để phục vụ lợi ích của mình thì không biết những chuyến tàu với độ an toàn sẽ đi về đâu? Và tai nạn xảy ra ai là người chịu trách nhiệm?