Ân hận muộn màng của người đàn ông U70 đâm chết hàng xóm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Mâu thuẫn cá nhân trong sinh hoạt thường ngày, không kiềm chế được bản thân trong trận cãi vã, Nguyễn Văn Đãi đã dùng hung khí, khiến nạn nhân tử vong.

CQĐT Công an quận Hà Đông, Hà Nội đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đãi (SN 1958, trú tại tổ 8, phường Kiến Hưng, Hà Đông), để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là hàng xóm của Đãi, ông T.T.P (53 tuổi).

Nguyễn Văn Đãi phạm tội nghiêm trọng ở tuổi U70

Nguyễn Văn Đãi phạm tội nghiêm trọng ở tuổi U70

Theo điều tra, khoảng 21h15 ngày 7-1, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo tại tổ 8 phường Kiến Hưng có vụ ẩu đả gây hậu quả nghiêm trọng. Khẩn trương đến hiện trường, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an cơ sở đã lập tức khống chế, bắt giữ đối tượng liên quan đến vụ việc trên, là Nguyễn Văn Đãi. Cơ quan Công an đã cùng người dân đưa nạn nhân trong vụ án – ông T.T.P - đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do thương tích quá nặng nên ông P. đã tử vong.

Lời khai ban đầu của Nguyễn Văn Đãi cùng tài liệu cơ quan Công an thu thập cho thấy, khoảng gần 20h30 ngày 7-1, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Đãi đã dùng dao tự chế đâm 2 phát trúng vùng đùi, bụng, khiến ông T.T.P ngã gục tại chỗ.

Cơ quan Công an thu giữ hung khí là con dao tự chế dài khoảng 1,2m, trong đó phần dao khoảng 20cm, đầu nhọn, bản dao rộng 3 - 5 cm, gắn ống tuýp nước dài 1m.

“Tại CQĐT, Nguyễn Văn Đãi thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, và bày tỏ sự ân hận, hoang mang. Chỉ vì không kiềm chế được bản thân, người đàn ông nhiều tuổi, chưa có tiền án, tiền sự này đã phạm tội nghiêm trọng”, chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông thông tin và cho biết đang phối hợp các phòng nghiệp vụ CATP tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra xử lý vụ án.