Ấn Độ thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

ANTĐ - Ấn Độ ngày 19-4 tuyên bố đã phóng thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng 1 tấn. Theo các nhà phân tích, tên lửa này có thể vươn tới bất cứ địa điểm nào của Trung Quốc.

Tên lửa Agni-V được phóng lên từ đảo Wheeler sáng 19-4

Dưới sự chứng kiến của hàng trăm nhà khoa học, tên lửa Agni-V đã được phóng lên lúc 8h07 sáng 19-4 từ đảo Wheeler, ngoài khơi bờ biển phía đông Ấn Độ. Giám đốc Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO), V.K. Saraswat cho hay, tên lửa Agni-V đã bay lên độ cao hơn 600m, 3 tầng của nó hoạt động tốt và trọng tải đã được triển khai đúng như dự kiến. “Vụ phóng đã phát đi thông điệp tới toàn thế giới rằng Ấn Độ có khả năng thiết kế, phát triển, xây dựng và sản xuất các tên lửa loại này, và hôm nay chúng tôi là cường quốc tên lửa”, ông V.K. Saraswat nói.

Sau vụ phóng thử thành công, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và Bộ trưởng Quốc phòng A.K. Antony đã chúc mừng các nhà khoa học quốc phòng nước này. Ông Antony gọi thành tựu này là “cột mốc quan trọng trong chương trình tên lửa Ấn Độ”. 

Tên lửa Agni-V do Ấn Độ hoàn toàn tự phát triển, dài 17,5m và nặng 50 tấn, có tầm bắn hơn 5.000km, với chi phí ước tính 25 tỷ rupee (486 triệu USD). Tên lửa Agni-V có thể mang nhiều đầu đạn hay dùng để phóng vệ tinh vào quỹ đạo. Theo các quan chức Ấn Độ, tên lửa này cần thêm 4-5 lần thử nghiệm nữa trước khi được biên chế vào kho vũ khí của Ấn Độ vào năm 2014 hoặc 2015.

Với việc thử thành công tên lửa Agni-V, Ấn Độ đã đạt được bước tiến lớn trong khả năng quân sự, giúp nước này gia nhập câu lạc bộ các quốc gia sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có tầm bắn tối thiểu 5.500km. Hiện chỉ có 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ sở hữu ICBM. Các nhà phân tích cho rằng tên lửa Ấn Độ có thể vươn tới toàn bộ Trung Quốc đại lục trong đó có các căn cứ quân sự ở vùng đông bắc xa xôi. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Lưu Vi Dân đã từ chối bình luận về vụ phóng trên, cho rằng Trung Quốc và Ấn Độ nên làm việc cùng nhau như những đối tác chiến lược.