Ấn Độ phóng thử thành công liên tiếp 2 tên lửa Akash

ANTĐ - Ngày 26-4, không quân Ấn Độ đã phóng thành công liên tiếp 2 tên lửa đất đối không Akash, trong khuôn khổ cuộc thử nghiệm của lực lượng không quân tại bãi bắn thử tích hợp (ITR) Chandipur, gần Balasore, thuộc bang Odisha, miền Đông nước này.

Giám đốc dự án phát triển tên lửa Akash, G. Chandramouli cho biết hai tên lửa phóng thử nói trên đã đánh chặn và tiêu diệt được mục tiêu trên không khi đang bay ở khoảng cách 25 km.

"Tên lửa hiện đại Akash đã được phóng thử nghiệm 2 lần liên tiếp nhau từ tổ hợp phóng Complex-3 tại trường bắn Chandipur vào lúc 11h55 và 12h00 (giờ địa phương)", các nguồn tin quân sự Ấn Độ cho biết.

Ông Chandramouli, đánh giá “đây là một thành tựu đáng kể” của toàn bộ hệ thống radar, bệ phóng, hệ thống hỗ trợ từ mặt đất và các trung tâm điều khiển đối với tên lửa Akash mà không quân Ấn Độ đã thực hiện trong gần hai năm qua; khẳng định khả năng phối hợp của tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO), cục sản xuất quốc phòng, cơ quan bảo đảm chất lượng hệ thống tên lửa và ngành công nghiệp Ấn Độ.

Tên lửa Akash

Theo các nguồn tin, mỗi tên lửa nhằm vào một vật thể bay không người lái do phi công điều khiển từ xa được phóng trước vài phút, sau đó tên lửa dời bệ phóng và đã đánh chặn mục tiêu thành công khi nó đang ở độ cao nhất định trên biển.

Người phát ngôn của DRDO Ravi Gupta gọi dự án Akash là “thành công rất lớn,” đồng thời cho biết, không quân Ấn Độ đã đặt mua 8 phi đội tên lửa Akash, với tổng chi phí khoảng 23 tỷ rupee.

Trước đó, hôm 23-4, nước này cũng đã phóng thử thành công một tên lửa Akash. Tất cả các vụ phóng này đều loại này đều được tiến hành tại bãi phóng thử tích hợp Chandipur.

Akash là loại tên lửa đất đối không do DRDO phát triển, tên lửa có trọng lượng 720kg, tầm bắn 27km và có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân 60kg với tốc độ lên tới Mach 2,5 (khoảng 3.000km/giờ).

Akash là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung và một khẩu đội tên lửa có thể tấn công nhiều mục tiêu cùng một lúc. Các chuyên gia quốc phòng so sánh tên lửa Akash có khả năng và sức mạnh tương đương với hệ thống phòng không MIN-104 Patriot của Mỹ.