Ấn Độ mua Iron Dome để ngăn chặn tên lửa Trung Quốc

ANTĐ -Vừa qua, phái đoàn quan chức Bộ Quốc phòng Israel do Thứ trưởng thường trực thứ nhất Udi Shani dẫn đầu đã sang thăm chính thức Ấn Độ. Nội dung quan trọng nhất trong chuyến thăm này là thúc đẩy và phát triển mới các lĩnh vực hợp tác công nghiệp quốc phòng.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ N.K.Anthony đã tiếp thân mật Thiếu tướng Udi Shani trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ của đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Israel. Trong cuộc hội đàm, 2 quan chức quân sự cao cấp của 2 nước đã thảo luận về tiến độ của các dự án liên hợp phát triển và khả năng hợp tác trong phát triển các loại vũ khí mới.

Ngài các dự án đang hợp tác phát triển chung về tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa trị giá hơn 2 tỷ USD, 2 nước còn đang nỗ lực phát triển nhiều loại tên lửa khác, đặc biệt quan trọng là tên lửa tấn công đất đối đất. Loại tên lửa này trên danh nghĩa là sản phẩm trong chương trình phát triển của Tổ chức nghiên cứu và phát triển công nghiệp quốc phòng Ấn Độ (DRDO) nhưng trên thực tế là sản phẩm hợp tác với Israel.

Radar giám sát tên lửa đạn đạo Swordfish được chế tạo theo
nguyên mẫu radar Green Pine của Israel

3 công ty Israel trực tiếp tham gia vào các hạng mục hợp tác với Ấn Độ là công ty công nghiệp hàng không Israel (Israel Aircraft Industries), công ty Elta và công ty Rafael trên tất cả các lĩnh vực quan trọng nhất của công nghiệp quốc phòng là: chế tạo tên lửa, đóng tàu, chế tạo radar cùng với chế tạo máy bay chiến đấu và UAV.

Các quan chức ngoại giao Israel tại Ấn Độ và các quan chức công nghiệp quốc phòng của chính phủ Israel từ chối đưa ra bình luận vệ nội dung cuộc hội đàm lần này. Nhưng theo ngồn tin không chính thức, các hạng mục hợp tác được bàn bạc bao gồm các hệ thống vi vệ tinh phóng từ máy bay, tên lửa dẫn đường bằng laser và bom điều khiển chính xác. Ngoài ra, còn một số loại radar chuyên dụng như: radar giám sát trên không đặt trên máy bay chiến đấu hạng nhẹ Ấn Độ và radar giám sát, theo dõi tầm xa dùng trong hệ thống tên lửa đạn đạo.

Hiện Ấn Độ cũng đang đàm phán ký hợp đồng mua và tự sản xuất theo giấy phép chuyển giao công nghệ của Israel các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm gần và tầm trung Iron Dome. Trước đây, Ấn Độ đã mua loại radar Green Pine thuộc hệ thống Iron Dome của Israel và trên cơ sở đó chế tạo một loại radar quốc nội là radar giám sát tên lửa đạn đạo Swordfish.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm gần và tầm trung Iron Dome của Israel 

Tháng 10 năm nay họ cũng đã triển khai một loại radar tầm thấp ở khu vực này để ngăn chặn các loại máy bay bay thấp của Trung Quốc. Ấn Độ dự định sẽ triển khai các hệ thống Iron Dome dọc biên giới phía đông và đông bắc nhằm tăng cường khả năng ứng phó với một cuộc tấn công bằng tên lửa.

Israel là nước có nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến, nằm trong Top 5 nước hàng đầu thế giới về khoa học kỹ thuật quân sự, đặc biệt là về lĩnh vực UAV và chế tạo tàu không người lái họ chỉ kém mỗi Mỹ và vượt trên cả Trung Quốc và Nga, còn về phòng thủ chống tên lửa họ cũng chỉ chịu kém mỗi Mỹ và Nga. Sự hợp tác toàn diện về công nghiệp quốc phòng với Israel sẽ đem lại nhiều lợi ích to lớn cho Ấn Độ, quốc gia vốn chỉ nổi tiếng về chế tạo tên lửa còn lại đa phần là nhập khẩu vũ khí.