Ấn Độ mua 118 xe tăng 'thợ săn sát thủ' Arjun MK II

ANTD.VN -  Quân đội Ấn Độ đã đặt hàng 118 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Arjun MK II biệt danh "thợ săn sát thủ" được chế tạo trong nước, đây có thể sẽ là đơn đặt hàng cuối cùng cho loại xe tăng hạng nặng này.

Đơn đặt hàng dự kiến ​​sẽ được hoàn thành vào năm 2026 và để duy trì hoạt động của dây chuyền sản xuất, Ấn Độ đang tìm kiếm các khách hàng tiềm năng cho dòng xe tăng chủ lực của mình.

Quân đội Ấn Độ đã có 124 chiếc xe tăng Arjun chủ yếu là phiên bản MK I và một số lượng nhỏ MK II.
Hợp đồng 118 chiếc Arjun MK II nhằm thành lập hai trung đoàn thiết giáp.
“Ấn Độ đã dành nguồn lực lớn để phát triển xe tăng chủ lực. Việc xuất khẩu để duy trì hoạt động của dây chuyền sản xuất là cần thiết,” một quan chức quốc phòng nói với EurAsian Times.
"Các nước châu Phi có thể là ứng cử viên tiềm năng cho loại xe tăng do Ấn Độ sản xuất này,” quan chức quốc phòng này kết luận.

Arjun MK II là xe tăng do Ấn Độ phát triển, những tính năng của chúng được đánh giá rất ưu việt, thậm chí còn "trên cơ" xe tăng T-90S của nước này mua từ Nga.

Những chiếc xe tăng Arjun MK II được phát triển từ năm 2012, dựa trên nền tảng của phiên bản Arjun MK I.
Siêu tăng Arjun MK II có khả năng bắn tên lửa LAHAT do Israel phát triển qua nòng pháo chính, đây là tính năng mà ít loại xe tăng phương Tây nào có.
Ngoài ra chúng còn được trang bị hệ thống cảnh giới laser tăng cường phòng thủ trước tên lửa của đối phương.
Hệ thống giáp Arjun MK II được cấu tạo với nhiều thành phần phức hợp từ thép, gốm và composite được gia cường.
Các chuyên gia quân sự đánh giá, so với phiên bản Arjun tiêu chuẩn, bản MK II có 80 thành phần được nâng cấp hoặc cải tiến.
Giới phân tích đánh giá xe tăng này ngang ngửa với những dòng xe tăng hiện đại hàng đầu như Leopard 2A7 của Đức, M1A2 Abrams của Mỹ hay T-90M của Nga.
Điểm đáng chú ý ở Arjun MK II là những nâng cấp về hệ thống hỗ trợ quan sát ảnh nhiệt, hệ thống giáp chủ động, thiết bị phá mìn.
Ngoài ra xe tăng này còn được trang bị hệ thống cảm biến laser cảnh báo tên lửa phóng tới và hệ thống dẫn đường hỗn hợp.
Phiên bản Arjun Mk II cũng được trang bị tháp pháo thu gọn hơn và hệ thống trao đổi thông tin hiện đại.
Động cơ diesel công suất lớn 1.500 mã lực giúp cho xe tăng có thể đạt tốc độ tối đa 65km/h dù trọng lượng nặng tới 68 tấn. Tầm hoạt động 500 km.
Về hệ thống hỏa lực, xe được trang bị pháo tăng cỡ nòng 120mm có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau và có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 5 km.
Vũ khí phụ là một súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62mm và súng máy phòng không 12,7mm hoàn toàn tự động.
Về kích thước, xe tăng Arjun Mk II có chiều dài 10,64m, chiều rộng 3,95m và chiều cao 3,18m.
Xe tăng Arjun MK II được vận hành bởi kíp lái 4 người.
Hiện Ấn Độ đang nghiên cứu để tích hợp trí tuệ nhân tạo cho dòng xe tăng nội địa này.
Khi đó xe tăng có thể tự động phát hiện, phân loại và theo dõi các mục tiêu khác nhau.
Đồng thời xe tăng Arjun Mk II có thể nhanh chóng khai hỏa vô hiệu hóa mục tiêu nguy hiểm, hoặc điều khiển đánh chặn vũ khí chống tăng.
Hệ thống này sẽ tích hợp với tháp súng 12,7mm hoàn toàn tự động để tiêu diệt các mục tiêu di động nhỏ.
Xe tăng Arjun Mk II được đánh giá là dòng vũ khí đáng gờm, tuy nhiên điểm yếu của chúng là giá thành đắt đỏ.