Hiện nay, 2 nhà thầu chính đang cạnh tranh quyết liệt là Công ty sản xuất quốc phòng tư nhân của Ấn Độ Larson & Toubro và Công ty xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboronexport. Theo tin cho biết, Larson & Toubro đã liên doanh với Công ty Samsung Techwin của Hàn Quốc để “đấu” lại gã khổng lồ của Nga.
Mạng “Quan sát quân sự” tiết lộ, gói thầu này trị giá khoảng 360 triệu USD, công ty trúng thầu sẽ cung cấp cho Lục quân Ấn Độ 100 khẩu pháo tự hành cỡ nòng 155mm và chuyển gia một phần công nghệ sản xuất.
Lựu pháo tự hành K-9 cỡ nòng 155mm của Công ty Samsung Techwin - Hàn Quốc
Công ty sản xuất quốc phòng Larson & Toubro của Ấn Độ và Công ty Samsung Techwin của Hàn Quốc hợp tác tham gia gói thầu này bằng sản phẩm lựu pháo tự hành K-9 cỡ nòng 155mm. Căn cứ vào hiệp định, 2 công ty này cũng sẽ chuyển giao công nghệ sản xuất then chốt cho Ấn Độ.
Hiện Công ty xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboronexport vẫn chưa xác định sản phẩm mang sang dự thầu nhưng nhiều khả năng đó sẽ là loại pháo tự hành MSTA cỡ nòng 152mm.
Lựu pháo tự hành 2S19 Msta-S của Nga
Msta-S dùng để tiêu diệt các phương tiện hạt nhân chiến thuật, các đại đội pháo, cối, cũng như phương tiện phòng không... Msta-S đã được đưa vào trang bị trong quân đội Liên Xô năm 1989. Hiện nay, tính cả Liên Xô và Nga đã sản xuất hơn 1000 hệ thống.