Âm thầm, mạnh mẽ, lực lượng tên lửa Hàn Quốc sẵn sàng ứng phó với Triều Tiên

ANTD.VN - Hàn Quốc vẫn âm thầm phát triển các tên lửa của mình, mới đây nhất Hàn Quốc đã phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật có tầm bắn lên tới 800km, với tầm bắn này khi cần thiết, Hàn Quốc có thể tiêu diệt bất cứ mục tiêu nào tại Triều Tiên.

Ngày 23/06, Hàn Quốc tuyên bố đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo mới, có khả năng tấn công mọi mục tiêu trên lãnh thổ Triều Tiên.

Nguồn tin văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 23/06 tuyên bố đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo mới có tên Hyunmoo-2, do nước này tự sản xuất. Đây được cho là động thái ngầm đáp trả lại hành động phóng thử tên lửa liên tiếp của Triều Tiên.

Khoa học kỹ thuật quân sự của Hàn Quốc phát triển khá tốt, tuy nhiên với những rào chắn hiệp ước với Mỹ nên nước này bị giới hạn phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa.

Theo thỏa thuận ký với Mỹ năm 2012, Hàn Quốc được phép phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa 800km, mang đầu đạn tối đa 500kg.

Hyunmoo (현무) là loại tên lửa đạn đạo được phát triển bởi Hàn Quốc có tầm hoạt động từ 180 km đến 1.500 km. Việc nghiên cứu đã bắt đầu từ năm 1974 với các động cơ tên lửa của Hoa Kỳ, Hàn Quốc đã phát triển loại tên lửa hai tầng dựa vào tên lửa đất đối không Nike Hercules.

Việc thử nghiệm phóng thành công năm 1978 và phiên bản cải tiến phóng thành công năm 1986. Đây là loại tên lửa duy nhất do Hàn Quốc Phát triển và chế tạo với nhiều mẫu khác nhau do các loại tên lửa khác mà Hàn Quốc phát triển đều gặp trục trặc và thất bại như tên lửa Paekgom. Trong hình là loại tên lửa Hyunmoon 2B Hàn Quốc mới phóng có ngoại hình rất giống loại tên lửa của Nga.

Trong đó mẫu Hyunmoo-1 và Hyunmoo-2 là tên lửa đạn đạo có tầm bắn từ 180 đến 500 km, còn mẫu Hyunmoo-3 là tên lửa hành trình trông rất giống với tên lửa Tomahawk của Hoa Kỳ với tầm bắn từ 500 km đến 1.500 km.

Hyunmoo cũng có một số mẫu dùng để xuất khẩu nhưng tầm bắn của các mẫu xuất khẩu không quá 180 km.

Mẫu Hyunmoo-2A và Hyunmoo-2B được đưa vào phục vụ cuối năm 2009.

Hyunmoo được phát triển với mục đích chính là để đối phó với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Nhưng có thể vươn tới các thành phố như Bắc Kinh ở Trung Quốc, Tokyo ở Nhật và Vladivostok ở Nga.

Trong việc chế tạo công ty Lockheed Martin của Hoa Kỳ lo khâu cung cấp nhiên liệu tên lửa.

Còn hệ thống dẫn đường quán tính thì được cung cấp bởi GEC-4 của Anh. Với kho vũ khí tối tân như vậy, Triều Tiên hoàn toàn có ly do để lo lắng loại vũ khí này sẽ được dùng để tấn công căn cứ của họ một khi xung đột Liên Triều nổ ra.