Aleppo bị tấn công dồn dập, phe đối lập Syria dọa bỏ bàn đàm phán

ANTĐ - Ngày 17-4, Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) của phe đối lập Syria đã lên tiếng đe dọa không tham gia các cuộc đàm phán hòa bình nếu chính phủ Syria từ chối thỏa hiệp chính trị và các vấn đề nhân đạo. 

HNC đã đề nghị chính quyền Damascus đưa ra cam kết về một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến này, nhất là sau các vụ bạo lực vừa mới xảy ra ở tỉnh Aleppo, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng.

Trưởng đoàn đàm phán của phe đối lập Syria còn cho biết, có thể sẽ không có thỏa hiệp về sự ra đi của Tổng thống Bashar al-Assad, đồng thời kêu gọi tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào quân chính phủ bất chấp lệnh ngừng bắn vốn đang rất mong manh.

Cứu hộ nạn nhân sau khi khu vực Haydariya ở ngoại ô Aleppoe bị tấn công

Quân đội Syria được sự yểm trợ của không quân Nga đã tiến hành các đợt tấn công mới gần thành phố Aleppo, đã đe dọa phá vỡ lệnh ngừng bắn mong manh hiện nay. Đại diện HNC Abdulhakim Bashar cho hay hiện thành phố này đang bị tấn công từ 3 phía.

Trong khi đó, một thành viên giấu tên trong HNC tiết lộ các cuộc hòa đàm đang bị lâm vào ngõ cụt khi chính quyền Syria kiên quyết từ chối thảo luận về số phận của ông Assad. Phái đoàn Chính quyền Syria và HNC đã tới Geneve hồi tuần trước để tham gia vòng đàm phán mới do Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Syria Staffan de Mistura tổ chức.

Trong khi đó, cố vấn pháp lý Quân đội Tự do Syria (FSA) cũng cảnh báo rằng, lệnh ngừng bắn tại Syria đang trên bờ sụp đổ và FSA có thể rút khỏi tiến trình đàm phán hòa bình này.

“Các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn của quân chính phủ ngày càng gia tăng, đặc biệt là tại Aleppo, từ các khu vực ngoại thành phía nam, nơi có sự tham gia của các tay súng Iran và Afghanistan… Có lẽ ban lãnh đạo FSA sẽ có quyết định xem có tiếp tục tham gia các cuộc đàm phán hòa bình hay không”, ông Abu Zeid nói.