Akira Phan kể chuyện học lớp 12 tự thu âm đĩa karaoke để bán cho bạn học

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Akira Phan sinh năm 1985, nổi tiếng với nhiều ca khúc nhạc trẻ như: Lời nguyền, mùa đông không lạnh. ..Thời điểm khi tên tuổi đang nổi đình nổi đám trong làng nhạc Việt, anh bất ngờ vắng bóng khỏi mọi hoạt động nghệ thuật. Mới đây trong lần hiếm hoi tái xuất, Akira Phan đã cởi mở chia sẻ về niềm đam mê âm nhạc ngấm từ nhỏ trong mình, trong đó có câu chuyện kiếm tiền từ việc in đĩa bán từ năm còn là học sinh cấp 3.

Theo đó, Akira Phan chia sẻ, từ ngày còn là cậu bé 5, 6 tuổi, anh đã thường được cha mẹ cho đi xem các đêm diễn có ca sĩ Nhã Phương hát. Nữ ca sĩ này cũng là bạn thân của cha mẹ Akira Phan. Mỗi lần xem cô hát, Akira Phan đứng sau cánh gà lại lắc lư, nhún nhảy theo. Những show diễn có khiêu vũ thì anh lại ra tận sân khấu để nhảy cùng với cô. Bất ngờ trước đam mê âm nhạc và nhận thấy Akira Phan sớm bộc lộ tình yêu dành cho nghệ thuật, Nhã Phương đã khuyên bố mẹ Akira Phan cho anh thử theo học ngành nghệ thuật xem sao.

Bản thân Akira Phan khi đó thấy cô Nhã Phương biểu diễn trên sân khấu, phía dưới có rất đông khán giả cổ vũ thì cũng nuôi nấng giấc mơ: “Sau này nhất định lớn lên, mình phải trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng”.

Để hiện thực hóa giấc mơ ấy, Akira Phan đã tích cực ghi danh tham gia các hoạt động ca hát ở trường lớp và địa phương. Nhớ lại, Akira Phan kể, các cuộc thi hát ở trường, anh đều tham gia và giành giải cao. Đến năm lớp 12, anh thậm chí dành dụm tiền, vừa học vừa thu âm những đĩa karaoke. Việc thu âm cũng được anh ra tận phòng thu để thu, rồi tự in đĩa hẳn hoi. Không ngờ các đĩa này được các bạn học cùng yêu thích nên bảo anh in thêm để bán. Vậy là anh in hẳn mấy chục đĩa rồi bán cho các bạn, có điều tiền bán ra không đủ tiền làm đĩa. Cụ thể, anh in một đĩa hát hết 50 nghìn đồng, còn đi thu âm hết 200 đến 300 nghìn đồng mỗi bài.

“Tôi đầu tư bằng cách để dành tiền nhịn ăn sang để thu âm, sau đó in ra đĩa cứ 50 nghìn một cái. Vậy mà về vẫn bán lỗ cho các bạn chỉ 20 ngàn đồng. Dù bán lỗ nhưng thấy mọi người thích nên tôi vẫn vui.” - Akira Phan hào hứng nhắc lại.

Cũng theo Akira Phan, anh thu âm được tận 3 album, mỗi album có 20 bài hát và in ra mỗi album khoảng 50 đến 100 đĩa. Ngày đó, anh toàn chọn những bài hay của các anh chị ca sĩ thời ấy để hát thôi nên được các bạn rất thích. Từ cơ sở đó, sau khi tốt nghiệp sân khấu điện ảnh, anh xin cha mẹ làm một album quay tại Osaka, Nhật Bản. Ngày ra mắt, album nổi rần rần, anh tự nhủ chắc là nghề đã chọn mình rồi nên bắt đầu tự tin đi hát chuyên nghiệp.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Akira Phan cho biết, anh vẫn độc thân và chưa lập gia đình dù cha mẹ đều giục giã. Lý giải điều này, Akira Phan bày tỏ, anh có tính hay lo xa, chính vì vậy mà cứ nghĩ mình phải có cuộc sống dôi dư rồi mới tính đến chuyên lấy vợ sinh con. Tới giờ anh vẫn đang cố gắng gây dựng cho mình cơ sở như vậy để sau này ngừng hát vẫn có thể chăm lo được cho gia đình và bản thân mình.

Nam ca sĩ thú nhận, anh cũng sợ nếu như mình lấy vợ sớm sẽ gặp nhiều bất lợi như mất đi một lượng người hâm mộ, đi hát trên sân khấu lại bị chi phối bởi suy nghĩ không biét vợ con ở nhà thế nào... thì lại khó có thể tập trung và thăng hoa trên sân khấu.

Nghĩ tới đó tôi mới tự nhủ phải giàu trước rồi mới tìm một người biết thông cảm, chịu được tính xấu của mình thì cuộc sống vợ chồng mới hạnh phúc. Còn nếu lấy vợ về ở gần nhau để suốt ngày tranh cãi thì chỉ toàn đem căng thẳng cho nhau thì lấy về rất mệt mỏi. Chưa kể có con sẽ ảnh hưởng không tốt cho con.” - Akira Phan thẳng thắn giãi bày.