Ai Cập tử hình 21 hooligan bóng đá

ANTĐ - Một tòa án Ai Cập vừa kết án tử hình đối với 21 hooligan nước này vì trực tiếp tham gia vào cuộc bạo loạn đẫm máu, khiến 74 người thiệt mạng hồi năm ngoái.

Vụ bạo loạn đã để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho Ai Cập

Trong trận đấu giữa Al-Masry và Al-Ahly tại Port Said  diễn ra vào ngày 2/2/2012, CĐV hai đội đã tràn xuống sân sau khi tiếng còi chung cuộc khép lại, gây ra cuộc bạo loạn khiến 74 người bị chết và khoảng 1.000 người khác bị thương. Hầu hết các nạn nhân bị chết do dẫm đạp, do bị đánh cũng như té từ trên các khán đài xuống.

Đây là vụ bạo loạn bóng đá có số người chết nhiều nhất từ trước đến nay. Sau khi sự kiện xảy ra Liên đoàn bóng đá Ai Cập đã đình chỉ vô thời hạn tất cả các giải đấu. Vụ bạo loạn này cũng góp phần đẩy tình trạng bất ổn của đất nước lên cao sau khi Tổng thống Hosni Mubarack bị lật đổ.

Tuy đã đưa 21 thủ phạm ra trừng trị nhưng phán quyết này của tòa án vẫn không làm hài lòng các thân nhân gia đình bị hại. Ở nơi mà các bị cáo đang bị giam giữ, gia đình họ đã tấn công vào nhà tù và bắn chết 2 cảnh sát. Tại thành phố Port Said, một số người dân địa phương đã đập phá một đồn cảnh sát. Hậu quả khiến thêm 6 người nữa thiệt mạng.

21 thủ phạm bị tử hình đều là hooligan của đội chủ nhà Al-Masry, những kẻ trực tiếp gây nên cuộc bạo loạn. Dự kiến sẽ có thêm 73 người khác, trong đó có 9 cảnh sát sẽ bị đưa ra xét xử thêm vào ngày 9/3 tới.