Cựu Tổng thống Mubarak bị tuyên án tù chung thân:

Ai Cập rối loạn vì biểu tình

ANTĐ - Hàng nghìn người dân Ai Cập đã đổ xuống đường biểu tình phản đối phán quyết của tòa án đối với Tổng thống Hosni Mubarak. Các cuộc biểu tình đã khiến tình hình Ai Cập càng thêm rối loạn trong khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa quốc gia Bắc Phi này sẽ bước vào cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai. 

Người biểu tình tập trung tại quảng trường Tahir ở Thủ đô Cairo

Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Mubarak và các đồng sự diễn ra tại Học viện Cảnh sát ở ngoại ô Thủ đô Cairo trong tình trạng an ninh được thắt chặt. Tại phiên tòa, ông Mubarak và cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib el-Adly đã bị kết án tù chung thân vì cáo buộc đã ra lệnh giết hại nhiều người biểu tình trong cuộc chính biến lật đổ chính quyền hồi năm ngoái. Hai người con trai của ông Mubarak là Alaa và Gamal bị kết án phạm tội tham nhũng nhưng thời hạn thi hành án đã hết và ông Mubarak cũng được tuyên trắng án với cáo buộc tham nhũng. Ngoài ra, 6 chỉ huy cảnh sát của ông el-Adly cũng được tuyên trắng án. 

Ngay sau khi tòa tuyên án, hàng nghìn người dân Ai Cập đã đổ xuống đường biểu tình phản đối, yêu cầu xét xử lại. Nhiều người dân cho rằng, ông Mubarak phải chịu án tử hình. Những người biểu tình cho biết họ sẽ cố thủ ở đây cho đến khi đòi được công lý cho những người thiệt mạng trong cuộc biểu tình hồi năm ngoái. 

Phiên toà xét xử ông Mubarak đã khép lại từ hôm  22-2 và việc toà án phải chờ đến hơn 3 tháng mới đưa ra phán quyết do Ai Cập bận tiến hành cuộc bầu cử Tổng thống. Tuy nhiên, diễn biến mới nhất này càng khiến tình hình Ai Cập thêm rối loạn, khi mà chỉ còn 2 tuần nữa quốc gia Bắc Phi này sẽ bước vào cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai với sự tranh giành quyết liệt của hai ứng cử viên là Mohamed Mursi và Ahmed Shafiq.

Không bỏ lỡ cơ hội, ứng cử viên Tổng thống thuộc Tổ chức Anh em Hồi giáo, ông Mohamed Mursi tuyên bố nếu đắc cử ông sẽ cho tiến hành xét xử lại đối với ông Mubarak. Theo giới quan sát, phát biểu trên của ông Mursi là nhằm lôi kéo sự ủng hộ của những người thuộc phái tự do, vốn đang thất vọng trước kết quả vòng bầu cử vòng 1, và nay phải lựa chọn giữa một bên là ứng cử viên Hồi giáo cứng rắn với một bên là một quan chức dưới thời Tổng thống Mubarak. 

Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, tương lai chính trị Ai Cập rất khó đoán định trong khi không ít người dân Ai Cập không muốn chọn ai trong hai ứng cử viên này.