Aguero tỏa sáng, Man City hạ gục MU

ANTĐ - Sự tỏa sáng của Sergio Aguero đã giúp Man City có chiến thắng 2-1 trước MU ngay tại sân Old Trafford, ở trận đấu muộn nhất vòng 32 Premier League.

Pha phản lưới nhà của Kompany

Bước vào trận đầu này, huấn luyện viên Alex Ferguson đã quyết định tung ra sân với đội hình mạnh nhất. Trên hàng công, bộ đôi được ông tin dùng là Rooney-Van Persie, trong khi tuyến tiền vệ có sự góp mặt của những cái tên như Young, Carrick, Giggs và Welbeck. Về phía đội khách, Roberto Mancini đã quyết định đặt niềm tin vào Carlos Tevez thay vì Sergio Aguero trong đội hình xuất phát.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc trận đấu derby thứ 165 của thành Manchester đã diễn ra vô cùng sôi động. Danny Welbeck là người đã tung ra cú dứt điểm đầu tiên và ngay lập tức Man City đưa ra câu trả lời bằng đường tấn công biên phải vô cùng nguy hiểm, kết thúc bằng đường căng ngang của James Milner.

Sau những phút đầu sôi động, Manchester United bắt đầu giảm nhịp để giữ thế trận. Phút thứ 9, van Persie có cơ hội dứt điểm nhưng cú sút của anh lại đi cắt mặt khung thành của Joe Hart. Trong những phút thi đấu tiếp theo, Man City là đội nắm thế trận. Lối chơi dâng cao của đội khách đã khiến Quỷ đỏ gặp khó khăn trong việc triển khai bóng.

Những phút cuối của hiệp 1, Man City bất ngờ chơi trùng xuống, tạo điều kiện cho Manchester United dâng cao để gây sóng gió về phía khung thành của Joe Hart. Nếu như hiệp 1 là một hiệp đấu thiếu bàn thắng thì hiệp 2 ngược lại hoàn toàn. Ngay từ phút 51, Milner đã mở tỉ số từ một cú dứt điểm tuyến hai. Nhận đường nhả bóng của Nasri, Milner tung cú sút chìm đầy uy lực. Bóng đi vào góc xa khiến De Gea bó tay. 1-0 cho Man City.

Khoảng 6 phút sau, MU có câu trả lời. Từ cú đá phạt hiểm hóc của Persie, Phil Jones bật cao đánh đầu. Bóng đi sượt qua lưng của Kompany bay vào lưới. Trận đấu nhanh chóng được đưa về vạch xuất phát. Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn sau khi có hai bàn thắng được ghi. Xét về thế trận, MU có phần nhỉnh hơn nhưng các cầu thủ chủ nhà vẫn chưa tận dụng được các tình huống quyết định để giải quyết trận đấu.

Sergio Aguero tỏa sáng đúng lúc

Trên đà hưng phấn sau bàn thắng gỡ hòa, Manchester United liên tiếp tấn công để tìm kiếm bàn thắng thứ 2 ở trận đấu này. Tuy nhiên, những chân sút của đội chủ nhà vẫn chưa thể phát huy hết sức mạnh của mình. Phút 71, Nasri đã rời sân để nhường chỗ cho Sergio Aguero.

Sự thay đổi người này của Roberto Mancini đã phát huy tác dụng, Chỉ 8 phút sau khi có mặt trên sân, Aguero có pha đột phá trong vòng cấm, rồi tung ra cú dứt điểm đầy quyết đoán vào góc cao đánh bại thủ thành De Gea, nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City.

Chứng kiến những gì diễn ra trên sân, Sir Alex đã quyết định tung Javier Hernandez vào sân thay cho Rooney, với hy vọng vận đỏ của tiền đạo người Mexico sẽ giúp Quỷ đỏ giành điềm trên sân nhà. Tuy nhiên mọi nỗ lực của đội chủ nhà đều bất thành bởi các cầu thủ khách đã chơi rất chắc chắn trong những phút cuối để bảo toàn tỉ số.

Chiến thắng này đã giúp Man City rút ngắn khoảng cách xuống còn 12 điểm so với MU nhưng đội bóng áo xanh cũng khó lòng vô địch, khi mà mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu nữa sẽ khép lại. Tuy nhiên, chiến thắng danh dự này, giúp Man City có thể ngẩng cao đầu, cho dù họ không thể bảo vệ ngôi vương.