Vòng 28 Serie A:

AC Milan yên tâm gặp Barcelona

ANTĐ - Đánh bại Genoa với tỷ số 2-0 ở trận đấu sớm vòng 28 Serie A, AC Milan đã hoàn toàn có thể yên tâm tập trung vào trận đấu lượt về vòng 1/16 Champions Legue với Barcelona tại Nou Camp.

Balotelli tận dụng thành công thời cơ nâng tỷ số lên 2-0

Gặp đội bóng được coi là hiện tượng ở mùa giải năm nay Genoa, thày trò HLV Massimiliano Allegri hành quân tới sân khách với quyết tâm rất cao. AC Milan cần chiến thắng để tạm gia tăng khoảng cách với Inter Milan và Lazio trong “cuộc chiến top 3”, thì Genoa cũng muốn có được 3 điểm để “đào thoát” khỏi vị trí xếp ngay trên nhóm xuống hạng.

Gặp khó khăn trước lối chơi quyết liệt của Genoa, Milan hầu như không triển khai tấn công được ở những phút đầu trận đấu. Tuy nhiên, đến phút 22 từ đường tạt ngang của De Siglio, hậu vệ Genoa là Portanova phá bóng không tốt và Pazzini tung ngay cú sút tung nóc lưới của thủ thành Frey mở tỷ số trận đấu.

Tưởng chừng bàn thắng khai thông thế bế tắc của Pazzini sẽ giúp cho Milan có được một thế trận dễ dàng hơn, thì điều đó lại chính là động lực để đội chủ nhà quyết định đẩy cao đội hình tấn công, để rồi khiến cầu môn của thủ thành Abbiati phải thường xuyên đặt trong tình trạng báo động cao trong những phút sau đó.

Sang đầu hiệp hai AC Milan đã có được nhiều cơ hội hơn, và một trong số đó đã được Balotelli tận dụng thành công. Phút 60, xuất phát từ sai lầm trong pha chuyền bóng lên của hậu vệ Genoa, Cristian Zapata đã giành được quyền kiểm soát bóng, thực hiện đường chuyền thuận lợi cho Balotelli dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 2-0.

Trong 20 phút cuối trận, AC Milan chỉ còn thi đấu với 10 người vì hậu vệ Constant phải lãnh thẻ vàng thứ hai, rời sân ở phút 68. Trong pha bóng này, Constant bị cầu thủ Genoa phạm lỗi và anh đòi trọng tài phải rút thẻ vàng. Phản ứng của Constant thái quá khiến chính anh phải ăn thẻ, rời sân.

Ngay khi Constant bị đuổi, HLV Allegri đã tung hậu vệ Abate vào sân thay tiền đạo El Shaarawy. Dù chỉ còn 10 người, nhưng do cách biệt hai bàn quá khó san lấp, trong 20 phút cuối, các cầu thủ AC Milan vẫn chơi tự tin để bảo toàn mành lưới đội nhà.

Thắng trận này, AC Milan củng cố vị trí thứ ba với 51 điểm. Thậm chí họ còn đang đe dọa vị trí thứ 2 của Napoli, hiện chỉ còn kém 2 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Với chiến thắng này, AC Milan đã có thể yên tâm hành quân tới Nou Camp thi đấu trận lượt về vòng 1/16 Champions League gặp Barca.