Ả Rập Xê Út dừng cuộc đua đăng cai World Cup 2030

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Quốc gia châu Á bất ngờ rút khỏi cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2030 - giải đấu kỷ niệm sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh tròn 100 năm.
Quốc gia đăng cai World Cup 2030 sẽ được công bố vào tháng 9-2024

Quốc gia đăng cai World Cup 2030 sẽ được công bố vào tháng 9-2024

Tờ Marca cho hay, đại diện của Ả Rập Xê Út đã thông báo với 2 quốc gia liên minh là Hy Lạp và Ai Cập về việc sẽ rút khỏi hiệp định đấu thầu chung đăng cai World Cup 2030.

Theo tờ báo của Tây Ban Nha, quyết định được Ả Rập Xê Út đưa ra sau khi nhận thấy khó cạnh tranh với nhóm liên minh Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha - Ma Rốc, vốn được đánh giá là ứng viên nặng ký đăng cai World Cup 2030.

Sự rút lui của Ả Rập Xê Út là tin vui cho Tây Ban Nha và 2 quốc gia còn lại, dù trong cuộc đua vẫn còn nhóm liên minh 4 quốc gia đến từ Nam Mỹ gồm Argentina, Uruguay, Chile và Paraguay. Dự kiến, quốc gia chiến thắng trong cuộc đua đăng cai World Cup 2030 sẽ được FIFA công bố vào tháng 9-2024.

Việc Ả Rập Xê Út rút lui khỏi cuộc đua đăng cai World Cup 2030 khiến dư luận bất ngờ. Trước đó, quốc gia này nỗ lực tổ chức những sự kiện thể thao hàng đầu để tăng sức hút và uy tín của đất nước.

Riêng ở địa hạt bóng đá, giải ngoại hạng Ả Rập Xê Út đã đưa về thành công những ngôi sao thế giới như Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante… và thậm chí CLB Al Hilal còn sẵn sàng chi “tiền tấn” để thuyết phục siêu sao Lionel Messi về thi đấu nhưng bất thành.