Á hậu Thụy Vân: "Không ai nói hay về cuộc đời mình được"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Á hậu Thụy Vân thừa nhận, nghệ sĩ là người của công chúng, được mọi người yêu thương và quan tâm nhưng đổi lại phải ý thức sống khắt khe và giữ mình hơn những người khác.

Hơn một thập kỷ kể từ khi bước chân ra khỏi cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2008", dù chỉ dừng lại ở danh hiệu Á hậu 2 song đến thời điểm này Thụy Vân vẫn được xem là một trong những Á hậu thành công nhất khi bền bỉ giữ được sức "nóng" và tình cảm trong lòng công chúng. Người đẹp sinh năm 1986 lựa chọn không tham gia showbiz mà dành trọn thời gian cho niềm đam mê làm biên tập viên, MC truyền hình.

Sau nhiều năm gắn bó với niềm đam mê này, cô được xếp vào hàng một trong những gương mặt biên tập viên tài năng và đa di năng trên sóng VTV khi có thể dẫn sóng nhiều chương trình từ thời sự đến talkshow, từ văn hóa văn nghệ đến kinh tế xã hội, từ ghi hình trong phòng thu đến cầu truyền hình trực tiếp. Thuỵ Vân cũng không ngần ngại hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiêm nhiều người đẹp là Hoa hậu, Á hậu khác thử sức với công việc dẫn chương trình trên sóng truyền hình.

Mới đây, xuất hiện tại sự kiện phòng chống lao quốc gia hưởng ứng ngày thế giới phòng chống lao, Thuỵ Vân hào hứng chia sẻ, sau một thời gian theo học thì hiện tại cô đã có thêm bằng Thạc sĩ kinh doanh. Người đẹp cho biết, cô cũng rất vui và tự hào khi được tin tưởng mời đảm nhận vai trò đại sứ cho chương trình phòng chống lao quốc gia trong suốt 5 năm qua.

Lý giải về việc bị sút cân trông thấy, Thụy Vân cho biết, cách đây khoảng 1 tháng, cô bị nhiễm Covid-19. Dù thời điểm đó đã có rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè của mình không may nhiễm bệnh nhưng ngay lập tức, tôi bắt đầu rà soát lại tất cả các cuộc gặp gỡ trong vài ba ngày gần đó để tìm nguồn lây và tìm những ai đã tiếp xúc để thông báo cho mọi người cách ly. Ngay chiều hôm đó, cô cũng buộc phải hủy một sự kiện đã lên lịch.

“Khi biết tôi nhiễm Covid-19, phải cách ly ở nhà, nhiều bạn bè anh chị em nhắn tin hỏi thăm, gửi thuốc đồ ăn liên tục khiến tôi cảm động vô cùng. Có cô em thân cứ cách ngày lại gửi 1 bó hoa nói để chị của em ngắm cho đỡ buồn và nhanh khỏi. Điều này khiến tôi rất xúc động." - Thụy Vân chia sẻ.

Cũng theo Thuỵ Vân, trong những ngày cách ly vì nhiễm Covid-19, cô bắt đầu tìm hiểu kỹ càng hơn về các biện pháp điều trị dịch bệnh, bản thân cô cũng nhiều năm qua là đại sứ của chương trình phòng chống lao quốc gia nên nhận thấy có sự liên quan giữa hai bệnh này, bởi cả hai đều là bệnh truyền nhiễm, có nhiều biểu hiện bệnh tương tự nhau.

Khi được hỏi về những ồn ào xảy ra trong giới nghệ sĩ, người nổi tiếng trong thời gian vừa qua, Thụy Vân thẳng thắn bộc bạch, không ai nói hay về cuộc đời mình được. Mới đây khi ngồi xem hoạt hình cùng con trai, cô có nghe lại câu này: “Hôm qua là quá khứ, ngày mai là điều bí ẩn, chỉ có hôm nay là một món quà”. Quá khứ không lấy lại được, ngày mai không ai đoán định ra sao, chỉ có hôm nay thuộc về mình, sống tốt cho nó. Bản thân cô luôn ý thức được rằng, nghệ sỹ là người của công chúng, được yêu thương, được quan tâm nhưng đổi lại sống thật sự khắt khe hơn với những người bình thường và phải tự ý thức giữ mình hơn người khác. Vì vậy, cô luôn cố gắng lấy tiêu chí "khắt khe” làm động lực để sống đúng đắn, không bị cảm giác lo lắng hay gò bó.

Thụy Vân là Á khôi 1 "Hoa khôi Học đường 2003", Hoa khôi "Đại học Ngoại thương Hà Nội 2006" trước khi đoạt giải "Thí sinh trả lời ứng xử hay nhất" và danh hiệu Á hậu 2 "Hoa hậu Việt Nam 2008". Cô là gương mặt quen thuộc của chương trình "Chuyển động 24h" với lối dẫn nhẹ nhàng và khéo léo. Nhiều năm liên tiếp Thụy Vân lọt danh sách bình chọn MC ấn tượng của VTV Awards.

"Nhiều người nói Hoa hậu là một nghề. Tôi không cho rằng như thế. Hoa hậu chỉ là danh hiệu thôi. Ai bước ra từ cuộc thi cũng phải tìm cho mình một nghề, có thể là trở thành một doanh nhân, một người mẫu, một MC hoặc nội trợ. Nếu gọi hoa hậu là một nghề thì nhiều cô gái trẻ sẽ lầm tưởng các cuộc thi là cái gì đó to tát giúp mình đổi đời, sau đó không cần nỗ lực nữa." - Thụy Vân chia sẻ.