8 ngôi sao lừng lẫy từng sang châu Á “dưỡng già”

ANTD.VN - Tiền đạo 32 tuổi Daniel Sturridge là trường hợp mới nhất phiêu dạt sang châu Á sau những năm tháng đỉnh cao tại châu Âu. Trước ngôi sao người Anh, có không ít tên tuổi nổi tiếng đã chọn bóng đá Á Đông để “dưỡng già” và dưới đây là những cái tên nổi bật nhất.
8 ngôi sao lừng lẫy từng sang châu Á “dưỡng già”
1. Andres Iniesta. Mùa hè 2018, Iniesta khiến giới mộ điệu kinh ngạc khi chia tay Barca và cập bến Vissel Kobe ở Nhật Bản. Tiền vệ này nhận lương 30 triệu USD/mùa. Hiện tại, ở tuổi 37, Iniesta vẫn ra sân đều đặn trong màu áo Vissel Kobe.
8 ngôi sao lừng lẫy từng sang châu Á “dưỡng già”
2. Xavi Hernandez. Trước Iniesta, Xavi cũng chia tay Barca để sang châu Á khoác áo CLB Al Sadd (Qatar). Không chỉ thi đấu thành công, huyền thoại người Tây Ban Nha còn tỏ ra mát tay trên ghế huấn luyện, khi giành chức vô địch quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện cùng Al Sadd hồi tháng 3 năm nay. Tổng cộng, Xavi có 6 danh hiệu kể từ khi làm HLV.
8 ngôi sao lừng lẫy từng sang châu Á “dưỡng già”
3. Carlos Dunga. Đội trưởng ĐT Brazil vô địch World Cup 1994 gây sốc khi sang Nhật đầu quân cho Jubilo Iwata vào năm 1995. Trong 4 mùa giải ở đây, hậu vệ phải huyền thoại để lại dấu ấn với chức vô địch J-League 1997. Dunga cũng lọt vào Đội hình tiêu biểu trong 2 mùa cuối cùng.
8 ngôi sao lừng lẫy từng sang châu Á “dưỡng già”
4. Zico. Khoác áo Kashima Antlers giai đoạn 1991-1994, Zico là một trong những danh thủ đầu tiên góp mặt ở J-League. Qua đỉnh cao nhưng tiền đạo huyền thoại người Brazil vẫn để lại ảnh hưởng lớn với 35 bàn thắng qua 45 trận. Sau khi giải nghệ, ông trở lại Nhật Bản giai đoạn 2002-2006 để dẫn dắt ĐTQG dự 2 VCK World Cup.
8 ngôi sao lừng lẫy từng sang châu Á “dưỡng già”
5. Juan Pablo Aimar. Tháng 8-2013, đội bóng hàng đầu Malaysia - Johor Darul Ta'zim gây bất ngờ khi chiêu mộ Aimar từ Benfica. Tiền vệ tài hoa này khi đó đã 34 tuổi, nhưng được đánh giá vẫn ở đẳng cấp quá cao để chơi ở Malaysia. Cuối cùng, Aimar chỉ tồn tại được ở đây 1 năm, ghi 2 bàn trước khi chào tạm biệt.
8 ngôi sao lừng lẫy từng sang châu Á “dưỡng già”
6. Mario Kempes. Là người hùng trong chức vô địch World Cup 1978 của Argentina với cú đúp vào lưới Hà Lan, Mario Kempes hoàn tất cú hattrick danh hiệu trong năm với Quả bóng Vàng và Chiếc giày Vàng. Ông chính là ngôi sao lẫy lừng nhất từng sang Đông Nam Á khi đóng vai trò cầu thủ kiêm HLV của Pelita Jaya (giờ là Madura United, Indonesia) ở mùa giải 1995/1996. Ông ghi 12 bàn trong 18 lần ra sân trước khi treo giày.
8 ngôi sao lừng lẫy từng sang châu Á “dưỡng già”
7. Robbie Fowler. Sau những năm tháng lẫy lừng trong màu áo Liverpool, Robbie Fowler ký hợp đồng với CLB Muangthong United của Thái Lan vào mùa hè 2011 và sau đó còn kiêm luôn vai trò HLV. Tiền đạo này có 13 lần ra sân, ghi 2 bàn trước khi trở về Anh và giải nghệ.
8 ngôi sao lừng lẫy từng sang châu Á “dưỡng già”
8. Roger Milla. Huyền thoại bóng đá châu Phi từng lập kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại Vòng chung kết World Cup khi sút tung lưới đội tuyển Nga năm 1994. Ngay sau đó, cựu danh thủ người Cameroon sang Indonesia thi đấu, có 2 năm cuối sự nghiệp trong màu áo Pelita Jaya và Putra Samarinda, ghi 41 bàn trong 35 lần ra sân.
8 ngôi sao lừng lẫy từng sang châu Á “dưỡng già”
8 ngôi sao lừng lẫy từng sang châu Á “dưỡng già”
8 ngôi sao lừng lẫy từng sang châu Á “dưỡng già”
8 ngôi sao lừng lẫy từng sang châu Á “dưỡng già”
8 ngôi sao lừng lẫy từng sang châu Á “dưỡng già”
8 ngôi sao lừng lẫy từng sang châu Á “dưỡng già”
8 ngôi sao lừng lẫy từng sang châu Á “dưỡng già”
8 ngôi sao lừng lẫy từng sang châu Á “dưỡng già”