60% máy bay, tàu chiến Mỹ tràn ngập châu Á - Thái Bình Dương

ANTĐ - Theo tin điện của phóng viên Tân Hoa Xã tại Singapore, tại Hội nghị thượng đỉnh An ninh châu Á (Diễn đàn Shangri-La) ngày 01/06, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã tuyên bố, Mỹ sẽ có sự chuyển dịch lực lượng rất lớn đến châu Á - Thái Bình Dương. 

Kể từ khi chuyển dịch chiến lược trọng tâm về châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ đã có sự điều chỉnh lực lượng lớn bao gồm lực lượng hải quân, không quân, lục quân và các vũ khí công nghệ cao đến khu vực nóng bỏng nhất trên thế giới nhằm thực hiện chính sách “tái cân bằng chiến lược”.

Bộ trưởng Chuck Hagel mô tả ý tưởng của Mỹ về vấn đề an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhấn mạnh Mỹ sẽ kiên trì với kế hoạch đã tuyên bố ở lần hội nghị trước là đến năm 2020 sẽ điều động 60% tàu chiến của hải quân đến châu Á - Thái Bình Dương và sẽ có sự điều chỉnh lớn tiếp theo dựa trên cơ sở kế hoạch này.

Cụ thể là Mỹ sẽ tiếp tục điều chuyển 60% lực lượng không quân đang triển khai bên ngoài lãnh thổ đến “trọng tâm chiến lược mới” để bảo vệ lợi ích của Mỹ và đồng minh. Đồng thời, ông cũng khẳng định, một số cường quốc mới nổi cũng có quyền lực và ảnh hưởng lớn đến an ninh và hòa bình trong khu vực.

60% máy bay, tàu chiến Mỹ tràn ngập châu Á - Thái Bình Dương ảnh 1
Tiếp theo hải quân, 60% lực lượng không quân Mỹ đóng ngoài lãnh thổ sẽ được điều chuyển về châu Á - Thái Bình Dương

Về vấn đề an ninh mạng, Bộ trưởng Hagel cho biết, đối tượng tấn công mạng không giống và không dễ nhận biết như máy bay, tàu chiến… trong chiến tranh truyền thống, nên rất dễ dẫn đến những ngộ nhận. Vì vậy, để đối phó với những thách thức về vấn đề an ninh mạng, cần có sự thống nhất nhận thức về lợi ích chung giữa các bên.

Về quan hệ quân sự Trung - Mỹ, ông Hagel cho biết, lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đều hy vọng tăng cường giao lưu giữa quân đội 2 nước, thời gian qua mối quan hệ này đã từng bước được cải thiện. Mỹ không muốn giữa 2 quân đội xảy ra hiểu lầm, ngộ nhận dẫn đến bất đồng hoặc mâu thuẫn.

Đối thoại Shangri-La lần thứ 12 đã chính thức khai mạc vào tối 31/05 tại Singapore, trong thời gian hội nghị kéo dài 3 ngày, các Bộ trưởng Quốc phòng, quan chức quân sự cao cấp và các học giả đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ trong và ngoài khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã thảo luận sôi nổi về vấn đề an ninh khu vực, đồng thời tiến hành nhiều cuộc đối thoại song phương hoặc đa phương để cùng nhau giải quyết các bất đồng, tìm kiếm nhận thức chung về các vấn đề hòa bình và an ninh trong khu vực.