50% nam giới trưởng thành hút thuốc lá

ANTĐ - Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị triển khai Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và Chiến lược quốc gia phòng chống tác hại thuốc lá đến năm 2020, do Bộ Y tế tổ chức sáng 23-4. 

Hiện tại, Việt Nam là 1 trong 15 quốc gia có tỷ lệ người hút thuốc lá cao nhất thế giới, trung bình cứ 2 nam giới trưởng thành có 1 người hút thuốc. Đáng lo ngại hơn, gần 8 triệu người lao động ở Việt Nam thường xuyên phải hít khói thuốc lá thụ động tại nơi làm việc và có tới 47 triệu người thường xuyên phải tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá tại nhà. Thực trạng này khiến các bệnh không lây nhiễm có liên quan tới thuốc lá ở nước ta gia tăng nhanh chóng. Thống kê của BV K Trung ương cũng cho thấy hơn 96% bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá.

Để giảm thiểu tình trạng này, từ ngày 1-5 tới đây, Luật Phòng chống tác hại thuốc lá sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.