4 binh sĩ Australia thiệt mạng trong cuộc tập trận với Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 31-7, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết, 4 thành viên tổ bay của chiếc trực thăng quân sự nước này bị rơi xuống biển hôm 28-7 được xác định đã thiệt mạng.
Trực thăng MRH-90 Taipan của quân đội Australia. Ảnh minh họa

Trực thăng MRH-90 Taipan của quân đội Australia. Ảnh minh họa

Những nỗ lực giải cứu Đại úy Danniel Lyon, Trung úy Maxwell Nugent, Sĩ quan cấp hai Joseph Laycock và Hạ sĩ Alexander Naggs hiện đã chuyển sang hoạt động tìm kiếm thi thể của họ.

Chiếc trực thăng MRH-90 Taipan của quân đội Australia đã rơi xuống biển gần đảo Hamilton, ngoài khơi bờ biển phía đông Australia vào cuối ngày 28-7, khi đang tham gia cuộc tập trận chung với Mỹ.

Bộ trưởng Marles cho biết hiện đã xác định được vị trí mảnh vỡ trực thăng, cho thấy những người có mặt trên khoang có thể đã chết trong sự cố “thảm khốc” vào cuối ngày 28-7.

Theo Bộ Quốc phòng Australia, chiến dịch tìm kiếm với sự tham gia của cả máy bay và tàu tìm kiếm cứu nạn đang được tiến hành. Bộ trưởng Marles nói rằng, “một cuộc điều tra toàn diện” sẽ được thực hiện để xác định nguyên nhân vụ việc.

Đây là lần thứ hai trong năm nay trực thăng MRH-90 Taipan của quân đội Australia rơi xuống biển. Sự cố trước đó xảy ra vào tháng 3, được cho là do trực thăng hỏng động cơ.

Cuộc tập trận quân sự quy mô lớn Talisman Sabre diễn ra tại Australia có sự tham gia của Mỹ hiện đã bị tạm ngừng. Cuộc tập trận này được tổ chức 2 năm 1 lần, luân phiên giữa 2 nước và thường có sự tham gia của các lực lượng đồng minh khác.