30 năm tù cho thuyền trưởng Trung Quốc giết lính Hàn Quốc

ANTĐ - Trình Đại Vĩ, thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc, 43 tuổi, ngày 19-4 đã bị tòa án thành phố Incheon, Hàn Quốc kết án 30 năm tù giam và phạt 20 triệu won (17.540 USD) vì tội sát hại một cảnh vệ bờ biển của Hàn Quốckhi đánh bắt cá bất hợp pháp. 

Đối tượng này đã dùng dao đâm viên sỹ quan Lee Cheong-ho và làm bị thương một người khác hôm 12-12-2011, sau khi cho thuyền đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Hàn Quốc trên biển Hoàng Hải. Theo AFP, đây là vụ thứ 2 một cảnh vệ bờ biển Hàn Quốc bị sát hại dưới tay ngư dân Trung Quốc trong vòng chưa đầy 4 năm và sự việc đã gây nên làn sóng phẫn nộ khắp dư luận Hàn Quốc. Chính quyền Seoul đã hối thúc Bắc Kinh cần có hành động cương quyết hơn đối với việc đánh bắt cá trái phép và tăng nặng hình phạt đối với người vi phạm. 

Trước đó, các công tố viên Hàn Quốc đã đề nghị mức án tử hình đối với thuyền trưởng Trình Đại Vĩ. “Hình phạt nghiêm khắc là điều khó tránh để ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn”, phán quyết của tòa án nêu rõ. Tuy nhiên, thuyền trưởng người Trung Quốc đã thoát án tử hình do đã hối hận với hành động của mình và bồi thường cho gia đình nạn nhân. 

 Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, tòa án cũng đã tuyên các mức án từ 18 tháng đến 5 năm đối với 8 người trên tàu đánh cá đó cản trở lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ.

Hàn Quốc mới đây tuyên bố sẽ chi hơn 932 tỷ won giai đoạn 2012 - 2015 để tăng cường sức mạnh cho lực lượng đấu tranh chống nạn đánh bắt trộm, trong đó có trang bị các loại vũ khí nóng. Nhiều báo cáo trước đây cho hay, khi bị phát hiện, thủy thủ Trung Quốc thường dùng dao chống lại hoặc ngăn không cho tàu của lực lượng chức năng cập vào kiểm tra.