3 mẹ con tử vong vì nhiễm khí độc

ANTĐ - Cô Heena Solanki, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tại một trường trung học bị nghi ngờ đã gây ra cái chết của chính mình và 2 cô con gái Prisha (4 tuổi) và Jasmine (9 tuổi) trong khi pha chế một hỗn hợp hóa chất độc hại tại nhà. 
Ngày 13-4, cảnh sát London đã phát hiện ra thi thể của một phụ nữ 34 tuổi và 2 cô con gái nhỏ tại nhà riêng ở Ruislip, phía tây London. Cô Heena Solanki, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tại một trường trung học bị nghi ngờ đã gây ra cái chết của chính mình và 2 cô con gái Prisha (4 tuổi) và Jasmine (9 tuổi) trong khi pha chế một hỗn hợp hóa chất độc hại tại nhà. 

3 mẹ con tử vong vì nhiễm khí độc ảnh 1
Heena Solanki và 2 con gái


Chồng cô Solanki, Kalpesh (42 tuổi) là người đầu tiên phát hiện ra thảm kịch này. Cảnh sát đã yêu cầu các gia đình xung quanh đóng tất cả các cửa vì lo sợ khí độc có thể ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Những người hàng xóm cho biết họ đã ngửi thấy mùi khí nồng nặc và gọi điện cho 999 vì lo sợ rò rỉ khí gas. Một phát ngôn viên của Dịch vụ Cứu thương London cho biết, họ đã triển khai một Đội cứu trợ khu vực nguy hiểm và 3 xe cứu thương tới địa điểm xảy ra sự cố ngay khi được thông báo nhưng thật đáng buồn là cả 3 người đã chết. Thi thể của 3 người sau đó đã được chuyển đi bằng xe cứu thương tư nhân.

3 mẹ con tử vong vì nhiễm khí độc ảnh 2
Một số vật chứng được cảnh sát thu giữ


Cảnh sát cũng đã tìm thấy nhiều chứng cứ quan trọng tại hiện trường: một chiếc túi gắn mác “thận trọng- nguy hiểm cho sức khỏe”, nhiều ống và các vật dụng khác.

Hiện cảnh sát đang trong quá trình điều tra xem liệu họ có nuốt bất kỳ một loại hóa chất nào không, dự kiến việc khám nghiệm tử thi sẽ diễn ra trong tuần tới.