2.000 suất quà thiết yếu gửi đến bà con vùng lũ Tuyên Quang, Yên Bái

ANTD.VN - Trong hai ngày 8 và 9-10, Đoàn công tác An ninh Thủ đô do Trung tá Vũ Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Biên tập dẫn đầu đã tới thăm, tặng quà bà con ở một số địa phương thuộc hai tỉnh Tuyên Quang và Yên Bái chịu thiệt hại nặng nề do bão số 3.

Tiếp tục hành trình chuyến xe nghĩa tình, Đoàn công tác An ninh Thủ đô với sự đồng hành của Tập đoàn Bell Đức đã tới thăm, trao tặng 2.000 suất quà với tổng giá trị 1 tỉ đồng cho 2.000 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra tại các xã Tri Phú, Linh Phú thuộc huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang), và ba xã Minh Chuẩn, Minh Xuân, Tân Lĩnh của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Trò chuyện cùng đoàn công tác, ông Mai Đình Thư - Bí thư xã Linh Phú (huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang) cho biết địa phương có 872 hộ, trong đó hơn 51% hộ nghèo, trên 90% là người dân tộc thiểu số như Tày, Dao, Mông, Pà Thẻn... Vừa qua, ảnh hưởng hoàn lưu sau bão số 3 gây mưa, sạt lở, lũ ống, lũ quét rất lớn trên địa bàn, khiến 90 hộ dân hỏng nhà cửa, 80% diện tích hoa màu bị tàn phá, nhiều tuyến đường hư hại, thiệt hại ước khoảng 100 tỉ đồng.

Đoàn công tác thăm, tặng quà bà con 5 xã chịu ảnh hưởng nặng bởi bão số 3 thuộc hai tỉnh Yên Bái và Tuyên Quang

"Một tháng sau bão, cuộc sống người dân địa phương hiện cơ bản ổn định trở lại song vẫn còn nhiều khó khăn, thiệt hại tài sản không thể khắc phục một sớm một chiều. Vì vậy, sự chung tay, hỗ trợ là rất cần thiết và đáng quý, giúp bà con vượt qua khủng hoảng về kinh tế lẫn tinh thần", Bí thư xã Linh Phú bày tỏ.

Chỉ tay về phía đồi, nơi những cây ngô đang độ ra bắp chết khô toàn bộ vì ảnh hưởng của bão số 3, bà Ma Thị Niệm (64 tuổi, dân tộc Tày, trú thôn Pác Cháng, xã Linh Phú) cho biết từ khi sinh ra tới giờ bà mới chứng kiến cơn bão lớn đến vậy, khiến 700 m2 trồng ngô, sắn, cùng 1000 m2 lúa của gia đình bà mất trắng, còn 800 m2 nuôi cá cũng trôi theo dòng lũ dữ. Thời gian qua, nhiều đoàn thiện nguyện về địa phương hỗ trợ nhu yếu phẩm, giúp bà vơi bớt khó khăn.

"Tôi có con trai đi làm ăn xa nhà biền biệt nên quanh năm suốt tháng tự canh tác nuôi thân. Bão tràn qua, mùa màng thất bát. Cũng nhờ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm giúp tôi vơi bớt khó khăn, xắn tay vào chuẩn bị gieo trồng mùa vụ mới", bà Niệm chia sẻ.

Tại xã Tri Phú (huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang), nơi sinh sống của 1.040 hộ dân thuộc 13 dân tộc, cuộc sống vốn vất vả nay thêm khó khăn do thiệt hại bởi bão số 3.

Ông Hoàng Văn Đoan - Chủ tịch UBND xã Tri Phú cho biết địa phương có 30 hộ bị sập nhà hoặc hư hỏng nặng phải di dời khẩn cấp, 36 hecta lúa và 39,6 hecta hoa màu bị mất trắng. Từ sau bão, địa phương đón nhận tình cảm, hỗ trợ nhu yếu phẩm của hơn 80 đoàn trên khắp mọi miền Tổ quốc, bao gồm 500 suất quà từ Đoàn công tác An ninh Thủ đô phối hợp cùng Tập đoàn Bell Đức.

"Bà con rất phấn khởi trước sự quan tâm, đùm bọc của đoàn công tác từ Thủ đô lặn lội về đây. Gói quà với các sản phẩm như nước giặt, nước rửa chén, dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng... những đồ dùng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày", Chủ tịch UBND xã Tri Phú cho hay.

Bà con phấn khởi đón nhận món quà thiết thực từ đoàn công tác

Một tháng sau bão số 3, sinh hoạt thường nhật của chính quyền, nhân dân xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cơ bản ổn định. Đây là địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lớn, lũ ống, lũ quét do hoàn lưu bão số 3 gây ra.

Chỉ tay về phía Nhà văn hoá xã, nơi vẫn đang phải cắt điện để sửa chữa, Đại uý Đặng Hữu Chầm - cán bộ Công an xã Minh Chuẩn - cho biết đợt lũ lớn chưa từng thấy trong nhiều chục năm qua đã khiến nước dâng cao, ngập tới trần nhà văn hoá và UBND xã nằm kế bên, mức nước cao hơn 4 mét so với mặt đường, bùn ngập tới ngang bụng người.

Suốt ba tuần sau khi bão quét qua, cán bộ chiến sỹ Công an xã phối hợp các lực lượng chức năng, người dân địa phương tích cực tới các thôn giúp bà con vệ sinh nhà cửa, dọn đẹp đồ đạc, ổn định cuộc sống.

Trong chuyến công tác tại huyện Lục Yên, ngoài các suất quà cho bà con, đoàn công tác cũng gửi tặng những quà cho cán bộ chiến sỹ Công an, nhân viên y tế xã - lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống, khắc phục hậu quả sau bão.

Đón nhận quà từ đoàn công tác, chị Lạng Thị Viền (thôn Khau Nàng, xã Minh Chuẩn) bày tỏ vui mừng. Theo chị tính toán, túi quà 9 món nhu yếu phẩm sẽ giúp gia đình chị yên tâm không phải lo sắm sửa các sản phẩm phục vụ vệ sinh, ít nhất là tới hết Tết Nguyên đán. Điều này giúp gia đình chị cũng như 300 hộ trong xã trong diện nhận quà, vơi bớt gánh nặng kinh tế sau bão.

Trung tá Vũ Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô, Trưởng đoàn công tác trao tặng bà con vùng lũ sản phẩm sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi của Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Trên địa bàn huyện Lục Yên, xã Minh Xuân là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người khi 10 người thiệt mạng trong 2 vụ sạt lở nghiêm trọng, khiến 8 ngôi nhà vùi lấp hoàn toàn, hiện còn 275 hộ trong diện nguy hiểm cần di dời chỗ ở. Đón nhận tình cảm từ đoàn công tác, bà Hoàng Thị Thắng (thôn An Thượng) cho biết những ngày qua bà nhận được sự sẻ chia, động viên từ chính quyền, bà con chòm xóm, sự hỗ trợ của cộng đồng, giúp bà phần nào nguôi ngoai nỗi đau. Cơn lũ dữ vừa qua khiến bà vĩnh viễn mất đi người con trai vì sạt lở đất. Trước đó không lâu, chồng bà qua đời vì bệnh hiểm nghèo.

Ông Trịnh Hữu Quảng - Giám đốc kinh doanh Tập đoàn Bell Đức chia sẻ, cơn bão số 3 vừa qua đã gây ảnh hưởng nặng nề tới kinh tế, cuộc sống người dân nhiều địa phương. Với tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia khó khăn với đồng bào, Tập đoàn Bell Đức cùng báo An ninh Thủ đô tiếp tục những chuyến xe nghĩa tình, gửi tặng 2.000 suất quà tới tận tay bà con 5 xã thuộc tỉnh Yên Bái và Tuyên Quang.

"Thông qua hoạt động thiết thực này, chúng tôi mong sẽ giúp đỡ phần nào để bà con vơi bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống", đại diện Bell Đức bày tỏ.

Trước đó, Đoàn công tác An ninh Thủ đô phối hợp Tập đoàn Bell Đức đã tới thăm, tặng 2.000 suất quà với tổng trị giá 1 tỉ đồng cho bà con các địa phương chịu thiệt bại bởi bão số 3 tại tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn.