2 thanh niên chết tại chỗ vì đạn cối "sắt vụn" phát nổ

ANTĐ -Thấy máy báo tín hiệu có sắt, hai thanh niên đào xuống để lấy sắt vụn thì trúng ngay quả đạn cối 81 ly. Đạn nổ, 2 người thiệt mạng.

Vào lúc 12 giờ 30 phút, ngày 20/3/2012, tại khu vực Dòng Bàng thuộc ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, có 6 người gồm: Lê Văn Dự, SN 1986; Nguyễn Tuấn Em, SN 1991; Lê Văn Cự, SN 1990; Lê Văn Gô, SN 1970; Lê Văn Danh, SN 1982 và Nguyễn Văn Nia, SN 1969, cùng ngụ ấp 4, xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đến khu vực trên dùng máy dò kim loại để tìm sắt vụn.

Trong lúc dò tìm chia ra 2 nhóm: nhóm thứ nhất gồm: Cự, Gô, Danh và Nia dò khu vực phía dưới kênh Ba Nguyên, nhóm còn lại gồm: Dự và Tuấn Em dò tìm khu vực phía trên kênh Ba Nguyên. Sau khi nhóm Dự và Tuấn phát hiện có sắt nên đào xuống khoảng 30cm thì trúng trái cối 81 ly. Bất hạnh thay khi trái đại cối bất ngờ phát nổ khiến Dự và Tuấn Em chết tại chỗ.

Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi và hiện trường điều tra vụ việc.