1.800 hộ dân học chống “giặc lửa”

(ANTĐ) - Ngày 24-7, Phòng CS PCCC CATP Hà Nội phối hợp với Xí nghiệp 4 - Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị (đơn vị quản lý hạ tầng dịch vụ khu đô thị Việt Hưng), khai giảng lớp tập huấn kiến thức, biện pháp phòng cháy - chữa cháy cho các hộ dân sinh sống tại các khu nhà cao tầng trong phạm vi khu đô thị.

Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên:

1.800 hộ dân học chống “giặc lửa”

(ANTĐ) - Ngày 24-7, Phòng CS PCCC CATP Hà Nội phối hợp với Xí nghiệp 4 - Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị (đơn vị quản lý hạ tầng dịch vụ khu đô thị Việt Hưng), khai giảng lớp tập huấn kiến thức, biện pháp phòng cháy - chữa cháy cho các hộ dân sinh sống tại các khu nhà cao tầng trong phạm vi khu đô thị.

Các hộ dân và đội bảo vệ khu đô thị Việt Hưng thực tập thao tác sử dụng vòi chữa cháy

Các hộ dân và đội bảo vệ khu đô thị Việt Hưng thực tập thao tác sử dụng vòi chữa cháy

Đại diện đơn vị quản lý hạ tầng dịch vụ khu đô thị Việt Hưng cho biết, hiện cả khu đô thị có 47 khối nhà cao tầng đang được khai thác sử dụng, với khoảng 1.800 hộ dân thuộc địa giới các phường Việt Hưng, Đức Giang, Giang Biên. Ngoài việc bố trí mỗi khu nhà có nhân viên bảo vệ kiêm công tác PCCC và một đội bảo vệ - chữa cháy chuyên nghiệp phụ trách toàn khu đô thị, đơn vị quản lý hạ tầng dịch vụ khu đô thị Việt Hưng vẫn đặt mục tiêu phòng ngừa nguy cơ hỏa hoạn ngay từ ý thức và hành động cụ thể của từng hộ dân.

Tiến hành theo hình thức cuốn chiếu, vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, các hộ dân ở từng khu nhà cao tầng sẽ tham gia tập huấn kiến thức PCCC tại hội trường của khu nhà, do cán bộ Phòng CS PCCC giảng dạy. Nội dung tập huấn bao gồm các văn bản pháp quy của Nhà nước về công tác an toàn PCCC; trách nhiệm của cá nhân, hộ gia đình, tổ dân phố trong công tác PCCC; hướng dẫn thoát nạn, cứu nạn nhà cao tầng khi có cháy xảy ra; những biện pháp, quy trình cứu chữa một vụ cháy…

Chỉ huy Phòng CS PCCC cho biết, thông qua công tác tập huấn, cán bộ nghiệp vụ của phòng sẽ kiểm tra, đánh giá việc trang bị phương tiện chữa cháy ở mỗi khu nhà cao tầng, từ đó khắc phục tồn tại. Được biết, từ khi hộ dân đầu tiên đến ở tại các tòa nhà cao tầng, khoảng 5 năm trở lại đây, trong khu đô thị Việt Hưng chưa từng xảy ra sự cố hỏa hoạn nào.

Hà Minh