“141” xứng đáng nhân rộng ra cả nước

ANTĐ - “Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao tinh thần, ý thức chủ động phòng chống tội phạm của CATP Hà Nội trong thời gian qua, với nhiều kế hoạch, chuyên đề, cách làm hay đang được nhân rộng trên phạm vi toàn quốc” - Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng  Bộ Công an cho biết bên lề hội nghị Sơ kết 1 năm kết hoạch “141”.

- Xin đồng chí Thứ trưởng đánh giá hiệu quả kế hoạch “141” của Công an Hà Nội?

- Trung tướng Phạm Quý Ngọ: Bộ Công an đánh giá rất cao tinh thần, ý thức chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm của CATP Hà Nội trong thời gian qua. Xác định tình hình tội phạm trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, Công an Hà Nội đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về triển khai đợt ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn ANTT địa bàn. Riêng về kế hoạch “141”, Công an Hà Nội đã đánh trúng các nhóm đối tượng điều khiển xe mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng, chở người sai quy định, mang theo vũ khí tham gia giao thông, góp phần răn đe tội phạm, đảm bảo TTATGT, được dư luận nhân dân đánh giá cao. Với hiệu quả, kết quả của “141” trong giữ gìn ANTT địa bàn Thủ đô, vừa qua, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định nhân rộng, triển khai “141” ở 18 tỉnh, TP. Theo ý kiến cá nhân tôi, “141” nên nhân rộng ra cả nước.

- Để “141” tiếp tục lớn mạnh, theo Thứ trưởng, lực lượng này cần thêm điều gì?

- Trung tướng Phạm Quý Ngọ: 15 tổ “141” phải phát huy sự tích cực, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm với ngành, với nhân dân, xứng đáng với niềm tin yêu mà lãnh đạo các cấp dành cho lực lượng này. Song song với sơ kết, tổng kết, Công an Hà Nội phải bắt tay ngay vào nhiệm vụ mới, tập trung phát hiện, kiểm tra số đối tượng có dấu hiệu phạm tội, mang vũ khí tham gia giao thông trên các tuyến đường cả nội và ngoại thành, đảm bảo TTATXH của Thủ đô.

- Xin cảm ơn Thứ trưởng!