14 CLB sai hẹn với VPF về chuyện đăng ký dự giải

ANTĐ - Hôm nay 25-10 là hạn cuối nộp bản đăng ký dự mùa giải 2013 nhưng VPF mới chỉ nhận được văn bản của 14/28 đội bóng. 

Tính đến 15h chiều 25-10, phía Công tyy VPF cho biết mới chỉ nhận được 14 bộ hồ sơ trên tổng số 28 đội bóng đăng ký dự mùa giải 2013 ở V-League và hạng Nhất.

Số còn lại vì nhiều lý do khác nhau chưa kịp đăng ký. Đáng chú ý trong số này có 2 đội bóng của “bầu” Kiên gồm CLB Hà Nội và trẻ Hà Nội.

GĐĐH Lê Khắc Chính thừa nhận, quy định bản đăng ký tham dự mùa giải mới theo yêu cầu của VPF phải có chữ ký của Chủ tịch CLB đã đặt 2 đội bóng vào tình thế khó khi “bầu” Kiện bị bắt, đội bóng vẫn đang loay hoay tìm chủ tịch mới.

Theo tiết lộ của một lãnh đạo CLB BĐ Hà Nội, phương án chuẩn bị cho mùa giải mới đã được trình cho “lãnh đạo” đội bóng nhưng đến nay chưa được duyệt do còn vướng mắc tài chính. Cụ thể, sau khi chủ tịch Nguyễn Đức Kiên bị bắt, vấn đề tài chính trở nên đặc biệt nhạy cảm với cả CLB BĐ Hà Nội và trẻ Hà Nội.

“Trước mắt chúng tôi vẫn phải chờ chỉ đạo từ “cấp trên”. Dù rất muốn thực hiện đung quy định của VPF về thời gian đăng ký dự giải nhưng trong trường hợp bất khả kháng này, chúng tôi cũng chỉ biết ngồi chờ", vị lãnh đạo CLB BĐ Hà Nội này cho biết.

CLB BĐ Hà Nội vẫn loay hoay, không biết có dự mùa giải mới hay không

Tương tự là CLB Hải Phòng. Dù đã chính thức bị xuống hạng, nhưng hiện lãnh đạo thành phố đất Cảng vẫn đang cân nhắc việc mua lại suất dự V-League (từ CLB Hà Nội hoặc từ CLB Navibank SG) nên vẫn chưa muốn đăng ký.

Ngoài ra, CLB Hà Nội của bầu Hiển mới lên hạng nhưng chưa chuyển giao cho đối tác nên chưa thể đăng ký, còn CLB Navibank SG chưa có báo cáo về việc có hay không chuyển giao cho Hà Tĩnh...

Trao đổi với PV Báo ANTĐ chiều 25-10, Trưởng BTC giải Trần Duy Ly cho biết: “Việc nhiều CLB chưa thể đăng ký dự giải với BTC đã được dự liệu. Chúng tôi sẽ ra hạn thêm khoảng 1 tuần để các CLB thu xếp và hoàn tất việc đăng ký. Riêng với 2 đội bóng của “bầu” Kiên, tuần tới, chúng tôi sẽ làm việc cụ thể với GĐĐH 2 đội bóng này, đặc biệt là về vấn đề tài chính dự mùa giải mới. Từ giờ đến trước ngày 3-11, VPF tiếp tục nhận đơn đăng ký của các đội và sẽ chốt lại toàn bộ vào ngày hôm đó. Trong trường hợp thiếu đội tham dự, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phương án để bốc thăm. Mùa giải sẽ vẫn diễn ra theo kế hoạch, sau 2 tháng kể từ ngày bốc thăm”, trưởng BTC Trần Duy Ly khẳng định.