10 tiếng đồng hồ, trắng đêm giải cứu cháu bé 7 tuổi bị bắt cóc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Suốt 10 tiếng đồng hồ, từ tối ngày 14 đến 5h sáng 15-8, Công an thành phố Hà Nội đã huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ, do Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Long Biên chủ công, phối hợp truy bắt đối tượng bắt cóc cháu bé 7 tuổi đòi chuộc 15 tỷ đồng ở phường Việt Hưng.

Đánh giá chính xác tình hình, chỉ đạo quyết đoán

Tối 14-8, ngay sau khi nhận được báo cáo từ CAQ Long Biên, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP đã triệu tập khẩn các đồng chí trong Ban Giám đốc, chỉ huy các phòng nghiệp vụ và CAQ Long Biên, đến Trung tâm thông tin chỉ huy CATP để nghe báo cáo, đánh giá tình hình và chỉ đạo phương án, kế hoạch giải cứu bé trai, bắt bằng được đối tượng gây án.

Từng thông tin về tình hình, báo cáo đề xuất phương án, kế hoạch triển khai của Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng và chỉ huy các phòng nghiệp vụ đều được Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao đổi, cho ý kiến chỉ đạo cụ thể, trên tinh thần nhanh chóng dựng được hành trình di chuyển của kẻ bắt cóc; bằng mọi cách giải cứu an toàn cháu bé đang trong sự khống chế của đối tượng nguy hiểm. Và đảm bảo an toàn cho lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ...Liên tục, các lực lượng đang triển khai rà soát, truy vết đối tượng nguy hiểm cập nhật thông tin về Trung tâm chỉ huy CATP, để đồng chí Giám đốc cho ý kiến chỉ đạo về phương hướng hành động.

Từ sau khi sự việc xảy ra đến thời điểm diễn ra cuộc họp tại Trung tâm thông tin chỉ huy CATP, manh mối, hành tung về đối tượng gây án đặc biệt nghiêm trọng rất ít ỏi. Biển số của chiếc xe ô tô mà đối tượng bắt cóc bé P sử dụng, qua kiểm tra nhanh, xác định là biển giả. Điều này cho thấy, đối tượng gây án đã có sự tính toán kỹ trước khi thực hiện hành vi phạm tội.

Mỗi phút trong suốt 10 tiếng đồng hồ tại Trung tâm thông tin chỉ huy CATP dài như cả thế kỷ. Không được bất cứ sự sơ sểnh nào được phép xảy ra, bởi lúc này, sự an toàn, tính mạng của cháu bé bị bắt cóc đang ngoài tầm kiểm soát. Giải cứu an toàn cháu bé là mục tiêu cao nhất, và phải nhanh chóng đạt được.

Từng chỉ đạo, mệnh lệnh của người đứng đầu CATP được quán triệt, thông suốt và triển khai quyết liệt đến hàng chục tổ công tác thời điểm ấy đang di chuyển qua nhiều địa phương, hay đang "ém" ở những vị trí, khu vực mà kẻ bắt cóc cháu bé có thể đi qua, hay dừng lại. Suốt đêm 14 đến sáng 15-8, tại Trung tâm thông tin chỉ huy CATP, người đứng đầu CATP và các đồng chí trong Ban Giám đốc không một phút ngơi suy nghĩ...

Các hướng truy tìm từng bước được khoanh dần. Hơn 0h sáng 15-8, nhận lệnh của đồng chí Giám đốc, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội rời Trung tâm thông tin chỉ huy, trực tiếp chỉ đạo một tổ công tác đặc biệt lên đường về tỉnh Hà Nam...

5h sáng. Tin tức báo cáo về đồng chí Giám đốc, về Trung tâm thông tin chỉ huy: bé P. đã được giải cứu an toàn. Đối tượng phạm tội đặc biệt nghiêm trọng đã bị khống chế. Quá trình vây bắt, 1 trinh sát hình sự CAQ Long Biên bị đối tượng dùng súng chống trả, bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Đến lúc ấy, Trung tướng Nguyễn Hải Trung mới rời Trung tâm thông tin chỉ huy CATP....

Sự tinh quái của kẻ bắt cóc bé trai 7 tuổi

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội cho biết, khoảng 20h tối 14-8, sau khi nhận được thông tin vụ bắt cóc từ Công an quận Long Biên, đơn vị đã báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, trực tiếp Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc CATP Hà Nội đã triệu tập 2 đồng chí Phó Giám đốc là Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Trưởng các phòng nghiệp vụ tham mưu An ninh, Cảnh sát tại Trung tâm thông tin chỉ huy CATP để trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lực lượng tham gia điều tra, phá án.

Chiếc xe của đối tượng sử dụng trong quá trình bắt cóc cháu bé

Chiếc xe của đối tượng sử dụng trong quá trình bắt cóc cháu bé

Công an thành phố Hà Nội đã điều động gần 200 cán bộ chiến sĩ, trong đó, Phòng CSHS là chủ công phối hợp với Công an quận Long Biên tham gia. Các cán bộ chiến sĩ đều nhận thức được rất rõ tính chất của vụ án cũng như an toàn tính mạng, sức khỏe của cháu bé, nên quyết tâm phá án bằng được trong thời gian sớm nhất.

Quá trình truy bắt đối tượng, lực lượng Công an đã chia làm nhiều mũi xác minh ngay trong đêm ở nhiều địa phương khác nhau như Bắc Giang, Hà Nam, Hưng Yên… để khoanh vùng đối tượng. Tất cả các mối quan hệ của kẻ bắt cóc đều nhanh chóng được làm rõ, từ đó ra kết luận để dựng lên lộ trình gây án cũng như bỏ trốn của đối tượng.

Cháu bé trở về bình yên, ngủ ngon trong vòng tay người cha

Cháu bé trở về bình yên, ngủ ngon trong vòng tay người cha

Không chỉ sử dụng biển kiểm soát giả để né tránh sự theo dõi, truy đuổi của lực lượng Công an, đối tượng còn liên tục gây sức ép tới gia đình bị hại, tạo các mốc thời gian phải đưa tiền nếu không sẽ mất con. Một mặt truy bắt, mặt khác gia đình của cháu bé đã huy động, vay mượn tiền từ bạn bè, người thân để đáp ứng yêu sách của đối tượng.

Đối tượng chọn điểm giao tiền tại Khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam. Đây là địa bàn vắng vẻ, có tầm quan sát rộng và nhiều lối thoát, nếu bị vây bắt sẽ dễ dàng bỏ trốn. Quá trình giao dịch, đối tượng chỉ cho mình mẹ cháu bé tiếp cận.

Niềm vui của cán bộ chiến sĩ cùng gia đình khi giải cứu thành công cháu bé

Niềm vui của cán bộ chiến sĩ cùng gia đình khi giải cứu thành công cháu bé

Nhận được tiền, kẻ bắt cóc đã lên xe bỏ chạy. Trinh sát từ các mũi được chỉ đạo theo sát, bao vây. Sau 10 giờ từ khi xảy ra vụ án, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ thành công đối tượng, giải cứu cháu bé.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Đức Trung, 31 tuổi, trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc khai nhận, do nợ nần túng quẫn nên đã nảy sinh ý định bắt cóc tống tiền. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Trung để tiếp tục điều tra làm rõ.