10 “ông già” hay nhất ở Nam Phi

(ANTĐ) - Đa phần trong số họ, đây có lẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong đời cầu thủ. Và cho dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, họ vẫn cháy sáng bên cạnh nhiều đàn em khác, như một dấu ấn lớn cuối cùng ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

10 “ông già” hay nhất ở Nam Phi

(ANTĐ) - Đa phần trong số họ, đây có lẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong đời cầu thủ. Và cho dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, họ vẫn cháy sáng bên cạnh nhiều đàn em khác, như một dấu ấn lớn cuối cùng ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

1. Didier Drogba (Bờ Biển Ngà, 32 tuổi)

Tầm ảnh hưởng tuyệt đối của tiền đạo Chelsea với “những chú voi” là điều không phải bàn cãi. Không may cho Drogba, chấn thương ở tay đã không thể giúp anh tham dự trọn vẹn các trận đấu tại vòng bảng World Cup, nhưng ngay cả trong hoàn cảnh ấy, chân sút thượng thặng này vẫn chứng tỏ giá trị của bản thân ở “bảng tử thần” tại World Cup.

2. Dennis Rommedahl (Đan Mạch, 32 tuổi)

Sự lóe sáng của Rommedahl ở World Cup năm nay được coi là một điều hiếm hoi, nhất là trong bối cảnh cầu thủ này đã xuống phong độ từ cách đây 2 năm. Nhưng 3 trận đấu ở vòng bảng Rommedahl hoạt động không biết mệt mỏi: chạy chỗ, dẫn bóng và dứt điểm mạnh mẽ. Và pha bóng ấn tượng nhất chính là pha làm bàn ấn định chiến thắng  2-1 cho Đan Mạch trước Cameroon.

3. Van Bronckhorst (Hà Lan, 35 tuổi)

Chiếc băng đội trưởng mà HLV Van Marwijk giao cho Van Bronckhorst tại Nam Phi là một sự chứng tỏ cho khả năng của anh. Van Bronckhorst thật sự “hồi xuân” khi chơi xuất sắc, tạo thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng ngự Hà Lan. Tuyệt phẩm của Van Bronckhorst trong trận đấu với Uruguay ở bán kết chắc chắn sẽ nằm trong tốp những bàn thắng đẹp nhất World Cup. Trong trận chung kết với TBN, anh vẫn chơi tốt và góp phần hạn chế rất nhiều khả năng của Pedro bên cánh phải.

4. Van Bommel (Hà Lan, 31 tuổi)

Sự xuất sắc của những tiền vệ tấn công như Sneijder, Robben hay Van der Vaart có lẽ sẽ không được trọn vẹn nếu như ở phía dưới họ, không có một Van Bommel luôn thầm lặng cống hiến. Anh chính là nhân tố quan trọng để HLV Marwijk thành công với lối đá phòng ngự “xù xì” nhưng lại đạt được hiệu quả tối ưu.

5. Joan Capdevila (Tây Ban Nha, 32 tuổi)

Hậu vệ trái của Villarreal đang chứng tỏ anh không thể thiếu trong đội hình của HLV Del Bosque dù đã bước sang tuổi xế chiều của đời cầu thủ. Capdevila chơi xông xáo, mạnh mẽ, lên công về thủ một cách đều đặn và hiệu quả trong tất cả những trận đấu góp mặt.

6. Carles Puyol (Tây Ban Nha, 32 tuổi)

Carles Puyol chính là linh hồn, là thủ lĩnh của bất cứ hàng phòng ngự nào mà mình góp mặt. Puyol không chỉ cùng Pique tạo thành cặp trung vệ thép, mà bản thân anh còn luôn tỏ ra hiệu quả trong việc ghi bàn. Không ngạc nhiên khi báo giới xứ sở bò tót đặt câu hỏi: “Không hiểu Tây Ban Nha sẽ ra sao nếu thiếu Puyol”. Và anh đã trả lời bằng việc ghi bàn giúp TBN vào chung kết và chơi tuyệt hay để cùng các đồng đội đăng quang.

7. Lucio (Brazil, 32 tuổi)

Lucio là quân bài tối quan trọng của HLV Dunga, dù cho Brazil đã sớm dừng bước. Ở tuổi 32, có lẽ Lucio có thể sẽ không thể tham dự một kỳ World Cup nào nữa với tư cách cầu thủ, nhưng nhiều người vẫn tin rằng anh có thể chơi với phong độ đỉnh cao trong 2 năm nữa.

8. Diego Forlan (Uruguay, 31 tuổi)

Với màn trình diễn xuất sắc và thuyết phục cùng 5 bàn thắng ghi được, trong đó hầu hết là những “tuyệt phẩm”, Forlan đã đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010. Tiếc rằng, đa số các đồng đội của Forlan không có cùng đẳng cấp như anh, nên Uruguay đã không thể vào đến trận chung kết.

9. Arne Friedrich (Đức, 31 tuổi)

Friedrich đã có một mùa đông đầy ấn tượng trên đất Nam Phi khi tỏa sáng ở trung tâm hàng phòng ngự, là một vật cản lớn với các tiền đạo đối phương và góp phần không nhỏ giữ chắc hậu phương, giúp người Đức thoải mái chơi tấn công và phản công hoa mỹ ở bên trên.

10. Miroslav Klose (Đức, 32 tuổi)

Klose từng nói đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của mình, và trong lần cuối được chơi bóng ở sân chơi đỉnh cao này, anh đã làm được nhiều hơn mong đợi khi ghi được 4 bàn trong 5 trận đá chính. Rất nhiều CĐV Đức hy vọng Klose sẽ tiếp tục cống hiến ở Euro 2 năm tới.

THẢO CHI