"Đột nhập" buổi tập của đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn

ANTD.VN - Buổi tập trước thềm mùa giải mới của THPT Trần Quốc Tuấn - đương kim vô địch, kỷ lục gia giải Bóng đá học sinh THPT Hà Nội Báo An ninh Thủ đô - có gì đặc biệt?
THPT Trần Quốc Tuấn (áo đỏ) hiện là đương kim vô địch giải và giữ kỷ lục "Đội bóng duy nhất đoạt 3 chức vô địch liên tiếp".
Để có được thành công như vậy, việc chăm chỉ tập luyện đóng vai trò hết sức quan trọng.
Do đặc thù học sinh ăn ở, sinh hoạt tại trường và có hai hệ thống đào tạo gồm THCS, THPT nên các cầu thủ THPT Trần Quốc Tuấn được thi đấu với nhau liên tục, kéo dài qua hai bậc học.
Điều đó lý giải vì sao đội này ngay khi bước vào giải đã thi đấu rất ăn ý, không mất thời gian để cầu thủ hòa nhập như một số đội bóng khác.
Chế độ tập luyện thường xuyên, bài bản, dưới sự hướng dẫn của HLV giàu kinh nghiệm là lợi thế của THPT Trần Quốc Tuấn.
Thể lực là yếu tố được THPT Trần Quốc Tuấn rất coi trọng và đó cũng là điểm mạnh của họ so với nhiều đối thủ khác. Để vô địch 3 mùa liên tiếp, đòi hỏi các cầu thủ phải rất khỏe để thi đấu từ đầu đến cuối giải, từ giải này sang giải khác mà không hề đuối sức.
Phối hợp nhóm 2, 3 người đập nhả bóng rồi tiếp cận, sút cầu môn là bài tập quen thuộc được các cầu thủ yêu thích.
Vừa luyện kỹ năng săn bàn cho cầu thủ vừa rèn kỹ năng bắt bóng cho thủ môn.
Luôn có hai thủ môn xuất sắc nhất trường được tuyển chọn, sẵn sàng thay thế nhau với độ vênh trình độ không đáng kể.
Kỹ thuật của các cầu thủ THPT Trần Quốc Tuấn được đánh giá rất cao những mùa giải qua.
Bên cạnh những cầu thủ thể hình tốt...
Đương kim vô địch giải còn có những cầu thủ nhỏ con nhưng rất khéo và tốc độ, có khả năng gây đột biến khai thông bế tắc.
Một điểm đặc biệt làm nên sức mạnh của THPT Trần Quốc Tuấn là sự góp mặt của những cầu thủ người Lào. Mùa này, 9/15 cầu thủ đăng ký dự giải mang quốc tịch Lào.
Trong đó nổi bật là Joro (giữa) - người chơi rất hay hai mùa qua và sẽ tiếp tục góp mặt mùa giải năm nay.
Bảng thành tích đồ sộ của THPT Trần Quốc Tuấn tại giải Bóng đá học sinh THPT Hà Nội, với 4 chức vô địch cùng nhiều huy chương bạc, đồng khác.