Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh hiện một chiến dịch chống Nga chưa từng có tiền lệ đã được triển khai ở Mỹ với cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ
Moskva rất bất bình trước hành động tháo cờ, đóng cửa các lãnh sự quán của Nga ở Mỹ. Tất cả điều này là kết quả của những bất đồng đã tích tụ trong quan hệ song phương
Tuy nhiên, ông Putin tin tưởng bất cứ vấn đề gì, khó khăn nào đều có thể giải quyết được nếu Mỹ sẵn sàng hợp tác cùng giải quyết, Nga sẽ không nỗ lực đơn phương
Trong diễn biến có liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyến bố Moskva không cảm thấy lo lắng trước việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường sụ hiện diện ngay sát biên giới của nước này
Ông Putin nhấn mạnh: “Chúng tôi đang chú ý theo dõi, mỗi động thái của họ chúng tôi đều nắm rõ. Cứ để cho họ luyện tập, tất cả mọi hoạt động của NATO đều nằm trong tầm kiểm soát của Nga”
Tại Hội nghị thượng đỉnh diễn ra năm 2016 tại thủ đô Vácsava, Ba Lan, NATO đã thông qua quyết định triển khai ở Látvia, Litva, Estonia và Ba Lan các tiểu đoàn đa quốc gia trên cơ sở luân phiên theo yêu cầu của những nước này
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trước đó cho biết lực lượng của NATO bố trí sát biên giới Nga trong vòng 10 năm qua đã tăng lên gấp 3 lần, còn các lực lượng bố trí sát các đường biên giới phía Tây tăng lên gấp 8 lần
Tổng thống Nga tuyên bố việc NATO mở rộng căn cứ và triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu sẽ buộc Nga phải có biện pháp đáp trả
Đề cập đến quan hệ với các nước phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng tin tưởng châu Âu quá mức là sai lầm chủ yếu trong chính sách đối ngoại của Nga trong 15 năm qua. Theo ông Putin, cần phải lật sang trang mới trong quan hệ giữa Nga và châu Âu và tiếp tục tiến lên phía trước, xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và đối xử với nhau như những đối tác bình đẳng