Xưng danh là chủ tịch huyện để lừa nhà chùa

(ANTĐ) - Ngày 13-9, Công an huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng xưng danh là chủ tịch huyện để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chàu Bửu Lâm, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh.

Xưng danh là chủ tịch huyện để lừa nhà chùa

(ANTĐ) - Ngày 13-9, Công an huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng xưng danh là chủ tịch huyện để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chàu Bửu Lâm, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh.

Các đối tượng bị bắt gồm: Dương Văn Son (SN 1967, trú tại xã Long Phú, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh và Võ Công Diệp (SN 1970, trú tại phường Long Bình, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai).

Thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng là dùng điện thoại gọi đến trụ trì chùa Bửu Lâm rồi tự xưng tên là Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh. Sau đó các đối tượng yêu cầu chùa hỗ trợ tiền giúp trẻ mồ côi của tỉnh Vĩnh Long.

Sau khi gọi điện, Son và Diệp đến chùa Bửu Lâm và tự xưng là người của ông Nguyễn Thanh Hùng đến nhận tiền hỗ trợ. Khi các đối tượng đang nhận 2.000.000 đồng thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Vụ việc đang được CAH Cao Lãnh tiếp tục điều tra mở rộng để lập hồ sơ xử lý trước pháp luật.

Hương Giang