"Sao Mai" các thế hệ "so" giọng trong đêm hội ngộ

ANTD.VN - "Sao Mai ngày trở về" là chương trình nghệ thuật đặc biệt, nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam diễn ra vào 20h ngày 28-8-2016 tại Phòng hòa nhạc lớn – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội).

Chương trình do Ban Chủ nhiệm khoa Thanh nhạc tổ chức với sự tham gia của nhiều giảng viên, cựu sinh viên, sinh viên khoa Thanh nhạc, trong đó có nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã trưởng thành từ sân chơi “Sao Mai” (Tiếng hát truyền hình toàn quốc) như: Anh Thơ, Phương Nga, Đào Nguyên Vũ, Hoàng Tùng, Tuấn Anh, Tân Nhàn, Lê Anh Dũng, Trần Hồng Nhung, Nguyễn Phúc Tiệp, Bích Hồng, Ngọc Ký, Đào Tố Loan, Lương Nguyệt Anh, Đoàn Thúy Trang, Huyền Trang, Đinh Trang, Thu Hằng, Nguyễn Trần Trung Quân…

 "Sao Mai" các thế hệ "so" giọng trong đêm hội ngộ ảnh 1 Ca sĩ Anh Thơ sẽ trình diễn trong đêm nhạc cùng với thế hệ các nghệ sĩ từng trưởng thành từ sân chơi "Sao Mai" 

Trở lại biểu diễn ngay tại chính ngôi trường nơi mình từng được rèn luyện và đào tạo, các nghệ sĩ sẽ gửi gắm những xúc cảm đặc biệt thông qua âm nhạc, cụ thể là những ca khúc thính phòng bất hủ có sức sống đi cùng năm tháng, những khúc dân ca ngọt ngào, sâu lắng và cả những bản trữ tình sâu lắng.

  Đêm nhạc còn ghi nhận sự tham gia của cặp vợ chồng ca sĩ Lê Anh Dũng - Lê Trinh...

....và cặp đôi nổi tiếng Tân Nhàn - Tuấn Anh

Chia sẻ về ý tưởng xây dựng chương trình “Sao mai ngày trở về”, Thạc sĩ – ca sĩ Phương Nga – Phó trưởng khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia cho biết đây là chương trình nghệ thuật thứ hai do khoa Thanh nhạc tổ chức hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia. Nếu chương trình đầu tiên có tên gọi “Trở về” đã diễn ra vào tối ngày 28-5 vừa qua quy tụ những gương mặt của các thầy cô khoa Thanh nhạc, là những ca sĩ nổi tiếng: NSND Quang Thọ, NSƯT Quốc Hưng, ca sĩ Anh Thơ, Lan Anh, Phương Nga, Tuấn Anh, Tân Nhàn và có cả sự góp mặt của một dàn "sao" là những cựu sinh viên bước ra từ “cái nôi” Học viện như: NSƯT Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Tấn Minh, ca sĩ Tùng Dương, Khánh Linh..thì chương trình lần này chỉ bao gồm những gương mặt đã từng đoạt giải tại các kỳ thi âm nhạc Sao Mai.

Lý giải về sự thay đổi lần này, ca sĩ Phương Nga cho biết “Sao Mai” là cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp và trải qua hơn 10 năm kể từ mùa tổ chức đầu tiên, sân chơi này vẫn giữ được thương hiệu riêng, đồng thời tạo được dấu ấn sâu đậm với khán giả. Các thí sinh giành giải tại “Sao Mai” đều nỗ lực, phấn đấu hết mình, ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc đạt chất lượng cao để không phụ lại tình cảm yêu mến mà khán giả đã dành cho mình.

  Vợ chồng ca sĩ Phương Nga 

Cũng theo ca sĩ Phương Nga thì bản thân cô từng đạt giải Nhất Sao Mai mùa đầu tiên (2001), khi ấy có tên gọi là “Tiếng hát truyền hình toàn quốc” và nhận thấy "đây chính là bệ phóng giúp mình trưởng thành hơn, gặt hái được nhiều thành công hơn, được nhiều khán giả biết đến nhiều hơn và may mắn hơn cả là trở thành giảng viên ngay tại chính ngôi trường mình đã học, góp phần đào tạo nên những tài năng âm nhạc cho đất nước".

Vì vậy khi được NSƯT Quốc Hưng – Trưởng khoa Thanh nhạc tin tưởng giao nhiệm vụ xây dựng kịch bản chương trình nghệ thuật thứ hai này, ca sĩ Phương Nga đã nghĩ ngay đến việc tổ chức một đêm nhạc quy tụ tất cả các ca sĩ đoạt giải tại các mùa Sao mai, "vừa để tri ân mái nhà chung Học viện Âm nhạc Quốc gia, đồng thời tri ân khán giả đã yêu mến chúng tôi".

 Ca sĩ Bích Hồng - một trong những giọng ca trẻ trưởng thành từ sân chơi Sao Mai cũng góp giọng trong đêm nhạc

Đêm nhạc do NSND Trung Kiên đạo diễn và chỉ đạo nghệ thuật. Giảng viên khoa Nhạc Jazz - Pianist Nguyễn Tuấn Nam - Trưởng ban nhạc "Những người bạn " sẽ phụ trách phần hòa âm phối khí dàn nhạc. Tuấn Nam cho biết anh và những người bạn của mình sẽ cùng với các nghệ sỹ, giảng viên của khoa Thanh nhạc mang tới một đêm diễn chất lượng, như là một sự tri ân đối với ngôi trường Nhạc viện Hà Nội – nơi đã chắp cánh ước mơ, hoàn thiện và giúp họ đạt tới thành công, trở thành những người nghệ sỹ lớn như ngày hôm nay.

Chương trình nghệ thuật "Sao mai ngày trở về" sẽ được tổ chức tại Phòng hòa nhạc Lớn của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Đây là phòng hòa nhạc mới được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2015, được đầu tư với tiêu chuẩn quốc tế, độ vang âm thanh chuẩn xác, thiết kế kiến trúc hiện đại, trang nhã, lịch sự và có sức chứa có thể lên tới 1000 người. 

  Đảm nhận vai trò dẫn chương trình là MC Lê Anh

Phòng hòa nhạc được thiết kế bởi các kĩ sư người Nhật và hiện đang nắm kỉ lục là “nhà hát acoustic lớn nhất Đông Nam Á”. Chất lượng âm thanh và độ vang của phòng hòa nhạc được đảm bảo qua quá trình đo đạc tính toán tỉ mỉ của các kĩ sư Nhật Bản. Khi vẫn còn đang trong quá trình xây dựng, nước Nhật năm đó cũng đang phải chịu lũ lụt và chính nhà cửa của những kĩ sư cũng bị ảnh hưởng nhưng vì chữ tín, họ vẫn sang Việt Nam đem theo kiến thức, sự nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận để giúp Học viện hoàn thành phòng hòa nhạc. Chính vì lí do đó, công trình không chỉ thể hiện được vị thế của Việt Nam mà nó còn thể hiện tình hữu nghị Việt - Nhật.

Ngoài ra, các trang thiết bị phục vụ biểu diễn được lắp đặt đầy đủ trong khán phòng, hứa hẹn sẽ đem đến cho khán thính giả một đêm diễn đẳng cấp và những trải nghiệm trọn vẹn nhất. Đến với buổi diễn, bạn sẽ cảm nhận được trọn vẹn từng câu hát, hòa mình vào không gian, tận hưởng chất lượng mà nhà hát đem lại. Sự khác biệt của buổi diễn chính là đẳng cấp mà đẳng cấp được tạo nên từ sự kết hợp giữa cái "nhân hòa" là tinh hoa tài năng người nghệ sĩ, tính chuyên nghiệp của buổi diễn với cái "địa lợi" chính là sân khấu biểu diễn.