Tuổi trẻ CATĐ tri ân các gia đình Thương binh - Liệt sỹ

ANTD.VN - Chiều 24/7, Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội đã đi thăm, tặng quà các gia đình liệt sĩ và cán bộ chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ.

Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội trao quà cho Hạ sỹ Phạm Duy Ninh tại bệnh viện Việt Đức

Tặng quà Hạ sỹ Phạm Duy Ninh, Tiểu đoàn 1, Đại đội 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội, bị thương trong khi làm nhiệm vụ, Đại uý Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP ân cần thăm hỏi sức khỏe, đồng thời động viên đồng chí Phạm Duy Ninh yên tâm điều trị để sớm trở lại đơn vị công tác.

Trước đó, ngày 18-7, Hạ sỹ Phạm Duy Ninh thuộc tổ công tác số 15 lực lượng 142, CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra mật phục đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản tại khu vực nhà chờ xe buýt ở cổng phụ công viên Thủ Lệ (Hà Nội), phát hiện một đối tượng đang có hành vi trộm cắp tài sản của một nữ hành khách đứng chờ xe buýt, đã ập vào bắt giữ đối tượng.

Bị khống chế từ phía sau, đối tượng bất ngờ rút dao đâm liên tiếp vào phần mạn sườn và đùi của Hạ sỹ Phạm Duy Ninh khiến Hạ sỹ Ninh bị trọng thương. Lợi dụng lúc này, đối tượng bỏ trốn. Nhưng ngay sau đó, phòng CSHS, CATP đã vào cuộc và nhanh chóng bắt giữ được đối tượng.

Bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Ban Giám đốc CATP, Đoàn thanh niên CATP, bà Trần Thị Thơ, mẹ Hạ sỹ Phạm Duy Ninh xúc động chia sẻ: "Tình cảm của Đoàn thanh niên CATP là động lực giúp gia đình và em Ninh cố gắng, vượt qua cơn hoạn nạn này".

Đoàn công tác trao quà cho thân nhân liệt sỹ Lê Văn Sinh

Cũng nhân dịp này, Đoàn Thanh niên CATP phối hợp với Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, đoàn thanh niên CAQ Tây Hồ đã tổ chức thăm hỏi, trao quà 3 thân nhân gia đình liệt sỹ: Lê Văn Sinh, ở số 29 đường Thụy Khuê, liệt sỹ Phương Văn Sơn, số 32 đường Xuân La, quận Tây Hồ và liệt sỹ Nguyễn Bá Nghị ở xã Thuỵ Hương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Tặng quà các gia đình liệt sĩ, Đại úy Bùi Mạnh Hùng chia sẻ, trong những ngày này, tuổi trẻ  CATP đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để tri ân sự cống hiến hy sinh của các liệt sĩ đối với sự nghiệp bảo vệ ANTQ. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống cách mạng để mỗi đoàn viên thấm nhuần và nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo ANTT, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.