Tự hào những người lính thợ

ANTD.VN - Tối 11-8, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân đã tổ chức Lễ tuyên dương “Lao động giỏi” trong Công an nhân dân – Quân đội nhân dân giai đoạn 2012 – 2017 cho 60 đoàn viên công đoàn tiêu biểu.

Công đoàn Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là những tổ chức thuộc hệ thống Công đoàn Việt Nam, luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của các tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chức, người lao động; góp phần quan trọng để xây dựng tiềm lực an ninh, quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân thực sự là đội quân chiến đấu, công tác sản xuất; xây dựng lực lượng Công an nhân dân là “thanh bảo kiếm của Đảng” bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự xã hội và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Giao lưu các gương đoàn viên công đoàn tiêu biểu

Phong trào thi đua “Lao động giỏi” được phát động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luôn bám sát, phục vụ đắc lực các nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân.

Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực với hàng nghìn đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, mang lại lợi ích to lớn. Nhiều mô hình giải pháp được nhân rộng đã động viên, khích lệ tinh thần hăng say lao động sản xuất, nghiên cứu của người lao động góp phần xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ.

Đoàn viên công đoàn tiêu biểu  Phạm Thuần Thư - Công đoàn Báo An ninh Thủ đô, CATP Hà Nội

Tại lễ tuyên dương, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua “Lao động giỏi” của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân trong 5 năm qua.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: “Những tấm gương được tuyên dương hôm nay là hạt nhân nòng cốt, tiêu biểu trong phong trào thi đua Lao động giỏi, bên cạnh đó còn có rất nhiều đồng chí thầm lặng cống hiến tài năng, trí tuệ, nhiệt huyết phục vụ sản xuất, công tác, chiến đấu, làm cho các phong trào thi đua ngày càng đạt hiệu quả thiết thực.

Trong thời gian sắp tới, cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất giỏi trong lực lượng vũ trang nhân dân. Mỗi công đoàn cơ sở phấn đấu là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội. Tuyên truyền giáo dục định hướng cho đoàn viên theo các tiêu chí đoàn viên Công đoàn Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế”.

Lễ tuyên dương 60 gương công đoàn viên tiêu biểu trong phong trào thi đua "Lao động giỏi"

Trong Lễ tuyên dương “Lao động giỏi” 30 cá nhân đoàn viên trong lực lượng Công an nhân dân đã được vinh danh, đặc biệt Công an Hà Nội có đại diện đoàn viên Phạm Thuần Thư – Đoàn viên công đoàn Báo An ninh Thủ đô, là đoàn viên tiên tiến từ năm 2011 đến năm 2016, đạt nhiều thành tích như nhận Bằng khen hội Nhà báo Việt Nam Giải nhất cuộc thi ảnh do CATP và Hội liên hiệp Văn học tổ chức; giải nhì thi ảnh báo CAND tổ chức 2016; Giấy khen Hội Nhà Báo Hà Nội năm 2014...