YPG bác tin chỉ huy PKK bị sát hại ở Syria

ANTĐ - Thành viên Rezan Heddo của lực lượng Các đơn vị Bảo vệ Người Kurd ở Syria (YPG) đã lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng, một trong những lãnh đạo của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) là Fehman Huseyin đã bị giết tại bắc Syria.

YPG: PKK không hiện diện ở Syria, nên chỉ huy PKK không thể bị giết tại đây!

Trước đó, vào ngày 9-7,truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đã nói rằng chỉ huy PKK Fehman Huseyin (hay còn gọi là Bahoz Erdal) đã bị giết sau khi chiếc xe chở ông này bị nhóm đối lập tại Syria cho nổ tung.

Vậy nhưng, người đại diện YPG Heddo đã khẳng định không có bất kỳ sự hiện diện nào của các chiến binh PKK tại Syria, và cho rằng những thông tin kiểu như trên là “không có chút sự thật nào”.

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa Huseyin vào mục đỏ của danh sách truy nã gắt gao nhất.

Sở dĩ Ankara có những động thái quyết liệt như vậy bởi họ liệt PKK – phong trào ly khai đòi quyền tự quyết cho người Kurd ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ - vào danh sách những tổ chức khủng bố.

Trong khi đó, lực lượng dân quân người Kurd ở Syria YPG cũng bị Ankara xem là khủng bố, dù YPG nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc có quan hệ chặt chẽ với PKK.