Yếu tố then chốt của những chiến công

ANTĐ - Chủ động nắm tình hình, áp dụng nhiều biện pháp đấu tranh, thời gian qua, Công an huyện Quốc Oai đã điều tra, bắt giữ nhiều ổ nhóm tội phạm, triệt xóa nhiều đường dây môi giới mại dâm.

Ngay từ những ngày đầu đợt cao điểm, Công an huyện Quốc Oai đã triển khai kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm với nhiều phương án cụ thể. Theo Trung tá Nguyễn Phú Vinh - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, vấn đề được đơn vị đặc biệt quan tâm là phát hiện, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện, đối tượng vi phạm pháp luật.

Để cụ thể hóa mục tiêu này, hàng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ thường xuyên tuần tra, mật phục khép kín địa bàn. Công tác ứng trực chiến đấu và tăng cường lực lượng chiến đấu cũng được triển khai nên đã góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác. Trước đó, Ban chỉ huy Công an huyện cũng chủ động tham mưu, phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền và quần chúng nhân dân tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ngoài nhằm mục đích khơi dậy ý thức tự đấu tranh, tố giác tội phạm trong quần chúng, việc làm này còn tạo điều kiện để mỗi người dân trở thành một “chiến sỹ” thường xuyên phối hợp cùng lực lượng công an phòng chống tội phạm.

Theo Chỉ huy Công an huyện Quốc Oai, khi có tình huống xảy ra, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm, tinh thông nghiệp vụ nhanh chóng được tung vào cuộc để thu thập thông tin, nắm bắt tình hình, kịp thời đề xuất phương án tác chiến. Bên cạnh đó, công tác quản lý, theo dõi các đối tượng nghi vấn cũng được lực lượng công an chú trọng thực hiện. Nhờ làm tốt công tác đó cộng với sự giúp đỡ nhiệt tình của quần chúng nên trong thời gian qua, Công an huyện Quốc Oai đã kịp thời ngăn chặn hàng loạt vụ thanh toán kiểu băng nhóm, gây rối trật tự công cộng. Một số vụ việc vừa mới xảy ra nhưng cơ quan điều tra đã nhanh chóng phân loại, xác minh được đối tượng nghi vấn…

Chỉ trong 3 ngày đầu đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Quốc Oai đã bắt giữ 1 đối tượng giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 ổ trộm cắp chuyên đột nhập vào các cơ quan nhà nước, 2 đường dây tổ chức, môi giới mại dâm và vận động, bắt giữ 2 đối tượng truy nã. Nói về yếu tố then chốt làm nên những chiến công, Đại tá Vũ Đình Phú - Trưởng Công an huyện Quốc Oai cho biết: “Điều quan trọng nhất là lực lượng làm nhiệm vụ đã biết dựa vào quần chúng nhân dân và phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Ngoài ra, công tác chỉ đạo luôn quyết liệt, chính xác; các phương án đấu tranh được xây dựng, triển khai phù hợp với tình hình địa bàn; lực lượng làm nhiệm vụ không ngại khó khăn, đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm pháp luật cũng là những yếu tố quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên toàn địa bàn”.