“Yêu râu xanh” đội lốt trông trẻ để giở trò đồi bại

ANTĐ -Một người đàn ông ở bang Massachusetts, Hoa Kỳ đang phải đối mặt với 100 cáo buộc về tội cưỡng hiếp và tấn công tình dục hơn mười trẻ nhỏ mà vợ chồng y nhận chăm sóc..

John Burbine, 49 tuổi, bị buộc tội “đã ghi lại cảnh cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục 13 trẻ nhỏ”, những đứa trẻ này được vợ chồng hắn nhận trông nom. Được biết nạn nhân nhỏ nhất chỉ mới 8 ngày tuổi và nạn nhân lớn tuổi nhất chưa đầy 4 tuổi.

Các công tố viên cho biết vợ chồng Burbines đã mở trung tâm chăm sóc trẻ trái phép tại Wakefield và thông qua các trang web để quảng cáo dịch vụ trông trẻ như nhận trông trẻ trong thời gian ngắn hoặc dài hạn, trông trẻ theo từng nhóm, chăm sóc trẻ sơ sinh vào ban đêm.   

John Burbine, 49 tuổi
John Burbine, 49 tuổi 

Burbine  bị bắt giam vào tháng 9 sau khi cảnh sát nhận được đơn trình báo về trường hợp của một bé gái 2 tuổi bị Burbine xâm hại.

Công tố viên cho biết Burbine  đã gây ra nhiều vụ lạm dụng tình dục trong khoảng từ tháng 8/2010 đến tháng 8/2012. Một số vụ xảy ra ngay tại nhà của nạn nhân khi Burbine đến đó với vai trò là người trông giữ trẻ.

Burbine sẽ phải hầu toà vào ngày 12/12 tới.

Vợ của Burbine là Marian cũng phải đối mặt với 6 cáo buộc về tội bất cẩn gây nguy hiểm cho trẻ và hai cáo buộc về tội hoạt động trông giữ trẻ trái phép. Công tố viên cho biết người phụ nữ này có thể không biết về những hành vi dâm ô của chồng đối với bọn trẻ.