TP.HCM:

Yêu người tình nhí, phạm tội hiếp dâm và giao cấu với trẻ em

ANTĐ - Ngay lần đầu tiên gặp gỡ, nam thanh niên đã dẫn “bạn gái” vào nhà nghỉ quan hệ khi em mới 12 tuổi. Qua sinh nhật năm đó, cậu lại tiếp tục trò chơi “vợ chồng” với thiếu nữ này.

Ngày 18/1, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Hoài (SN 1989, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) 15 năm tù giam về cho cả 2 tội “hiếp dâm trẻ em” và “giao cấu với trẻ em”.

Nhận mức án 15 năm, Hoài xấu hổ che mặt khi bị dẫn giải ra xe đặc chủng

Thông qua chương trình tìm bạn bốn phương trên truyền hình, Hoài quen biết và nảy sinh tình cảm với em Nguyễn Ngọc Kim N. (sinh ngày 5/11/1998). Khoảng 14 giờ ngày 7/10/2011, ngay trong lần hẹn đầu, Hoài đã đưa N. vào nhà nghỉ. Sau khi cùng uống 1 lon bia để lấy tinh thần, N. để Hoài tự do làm chuyện “vợ chồng” với mình. Trong những lần đi chơi tiếp theo, Hoài lại rủ N. thuê phòng trọ và quan hệ tình dục.

Đến ngày 23/12/2011, sau khi qua đêm với người yêu, nữ sinh bị cha mẹ gặng hỏi và đã kể lại sự việc. Ngay sau đó, cha của nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi của Nguyễn Văn Hoài với con gái mình.

Mặc dù nạn nhân đồng thuận nhưng vì bị cáo quan hệ tình dục với N. từ khi em chưa được 13 tuổi nên bị buộc vào tội “hiếp dâm trẻ em” và nhận 13 năm tù. Còn những lần quan hệ sau khi N. chưa đủ 16 tuổi, HĐXX cũng buộc Hoài phải nhận mức án 2 năm tù về tội “giao cấu với trẻ em”.