Vụ triệt phá động mại dâm, ma túy ở Khách sạn Thiên Bình (Nha Trang):

Yêu cầu kiểm điểm kiểm tra viên là vợ Bình “con”

ANTĐ - Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu Ban Cán sự đảng Viện KSND tỉnh kiểm tra, làm rõ công tác quản lý cán bộ của Viện KSND TP Nha Trang đối với bà Văn Thị Xuân - kiểm tra viên của Viện này, đồng thời là vợ của Nguyễn Thanh Bình, người mới bị bắt trong chuyên án mại dâm, ma túy ở Khách sạn Thiên Bình và Thiên Bình 2.

Ngày 27-10, Tỉnh ủy Khánh Hòa có văn bản yêu cầu Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kiểm tra, làm rõ công tác quản lý cán bộ của Viện Kiểm sát nhân dân TP. Nha Trang đối với bà Văn Thị Xuân - kiểm tra viên của Viện này, đồng thời là vợ của Nguyễn Thanh Bình (người mới bị bắt trong chuyên án mại dâm, ma túy ở Khách sạn Thiên Bình và Thiên Bình 2, Nha Trang), vì để gia đình tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm công chức theo quy định hiện hành.

Nhiều người dân dõi theo lực lượng công an kiểm tra khách sạn Thiên Bình 2

Trước đó, chồng bà Văn Thị Xuân là Nguyễn Thanh Bình (tức Bình “con”) đã bị bắt khi các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ đột kích Khách sạn Thiên Bình, Thiên Bình 2 do Bình “con” làm chủ cùng hai tụ điểm trên đường Trương Định và Bến Chợ (đều ở Nha Trang) vào chiều 20-10. Lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ nhiều tang vật, tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của Nguyễn Thanh Bình và đồng bọn. Sáng 21-10, Bình “con” đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra lệnh bắt khẩn cấp.

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nhận định, đây là chuyên án đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm có tổ chức xảy ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được dư luận rất quan tâm vì có liên quan đến gia đình cán bộ, công chức Nhà nước.