“Yêu” bé gái, lĩnh án tù

ANTĐ - Sáng nay 10-2, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Hoàng Xuân Trọng (SN 1992, trú tại đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 8 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Bị cáo Trọng bặm môi khi nghe HĐXX tuyên án

Trước đó, tháng 7-2010, chị Phùng Thu Nga (trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), đưa cháu Nguyễn Trà M. (SN 1998, cùng quê Lạng Sơn) đến ở nhà chị Trần Thị Diệu Thúy (trú tại đường Hồng Hà, phường Chương Dương) để đi học. Thời gian ở với chị Thúy, Trọng đã quen biết M. và biết cô bé đang là học sinh lớp 7 nhưng vẫn “tranh thủ” tán tỉnh.

Từ tháng 5 đến đầu 7-2011, Trọng đã 3 lần cùng cháu M quan hệ “tình cảm” tại nhà riêng của mình. Khi biết chuyện, chị Phùng Thu Nga và chị Trần Thị Diệu Thúy đã gặp Trọng để hỏi rõ mọi chuyện. Trọng đã thừa nhận và viết bản tường trình về việc đã quan hệ “tình cảm” với cháu M. Ngay sau đó, chị Nga đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội về hành vi trên của Trọng.