"Yêu" 3 lần/tuần dễ có thai

ANTĐ - Cuộc sống căng thẳng, bận rộn khiến các cặp vợ chồng mệt mỏi, không có thời gian quan hệ thường xuyên và để thụ thai, họ thường tính toán và lên kế hoạch “quan hệ” trong khoảng thời gian người phụ nữ rụng trứng. 

"Yêu" 3 lần/tuần dễ có thai ảnh 1

Nhưng dự đoán thời gian rụng trứng có thể không chính xác với những phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt không đều. Vì vậy, các chuyên gia y tế khuyên rằng, các cặp vợ chồng gặp khó khăn khi thụ thai nên quan hệ tình dục ít nhất 3 lần/tuần.

Theo Tiến sĩ Geetha Venkat, Giám đốc Viện lâm sàng sinh sản Harley Street (Anh), với các cặp vợ chồng mong muốn có con thì nên quan hệ tình dục 1 ngày trước và sau khi rụng trứng bởi phải mất 1 ngày sau khi “giao ban” tinh trùng mới đến được với trứng.

Nghiên cứu cũng cho thấy, khoảng 84% các cặp vợ chồng sẽ thụ thai tự nhiên trong vòng 1 năm và 93% thụ thai trong vòng 3 năm nếu không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào.