Yên Bái: Hơn 70 ngôi nhà bị sập và tốc mái do mưa lũ

ANTĐ - Tính đến 15h ngày 1.10 mưa lớn kèm theo gió lốc đã làm sập và tốc mái 78 nhà và cơ sở công cộng.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 5 nên các khu vực trong tỉnh Yên Bái đều có mưa. Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết: Tính đến 15h ngày 1.10 mưa lớn kèm theo gió lốc đã làm sập và tốc mái 78 nhà và cơ sở công cộng. Trong đó có 2 nhà sập hoàn toàn tại xã Tân Hợp – huyện Văn Yên và xã Sùng Đô - huyện Văn Chấn. 70 nhà bị tốc mái  gồm: xã Tân Hợp 30 nhà, xã Phong Dụ Hạ  - huyện Văn Yên 2 nhà; xã An Phú -  huyện Lục Yên 11 nhà; xã Nậm Mười - huyện Văn Chấn 27 nhà. Cùng với đó 3 hộ gia đình bị sạt ta luy tại huyện Văn Chấn.

Gió lốc cũng làm tốc mái hư hỏng nhẹ 3 cơ sở công cộng là trường mầm non, trường trung học và UBND xã Nậm Mười - huyện Văn Chấn. Về nông nghiệp, 15ha lúa vụ mùa đang chuẩn bị thu hoạch bị đổ rạp tại huyện Văn Yên và thành phố Yên Bái. Ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của các địa phương bị thiệt hại, Ban chỉ huy PCLB-TKCN các huyện, thành phố Yên Bái đã có mặt tại các địa phương để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Đồng thời huy động các lực lượng tại địa phương giúp các gia đình  lợp lại nhà cửa để nhân dân ổn định cuộc sống.