Yahoo có bị thôn tính?

ANTĐ - Dư luận Mỹ đang xôn xao chuyện Trung Quốc có thể thâu tóm dịch vụ Internet hàng đầu thế giới Yahoo Inc., điều mà báo chí thế giới mô tả là sẽ tác động mạnh tới hàng trăm triệu khách hàng cũng như các luật lệ của Mỹ.

Đại bản doanh của Alibaba

Hôm 30-9 vừa rồi, phát biểu trong hội nghị về Internet tổ chức tại Đại học Stanford, Mỹ, người sáng lập Công ty internet Alibaba của Trung Quốc Jack. Ma đã gây bất ngờ khi tuyên bố ông “có thể mua lại toàn bộ Công ty Yahoo” của Mỹ. Trước mắt, ông Jack. Ma cho biết Alibaba rất quan tâm tới việc mua lại 40% cổ phần của Yahoo tại Alibaba.com.

Khỏi phải nói tuyên bố của ông J. Ma gây bất ngờ thế nào với dư luận. Yahoo là cái tên quá quen thuộc với thế giới mạng với các sản phẩm như Yahoo Messenger, Yahoo Mail, Yahoo Plus hay xa hơn một chút là Yahoo! 360. Với những phát minh, sản phẩm vượt trội làm thay đổi bộ mặt thế giới, Yahoo từng là đầu tàu của thế giới công nghệ trong thập kỷ cuối cùng của thế kỷ trước.

So với Yahoo, Alibaba còn khá mới lạ. Ra đời năm 1999 tại một căn hộ nhỏ ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, dưới sự chèo lái khôn ngoan của J. Ma, một giáo viên tiếng Anh, Alibaba.com đã có bước tiến để trở thành thương hiệu toàn cầu. Nhờ tạo ra công cụ hỗ trợ giúp người mua và người bán tìm đến nhau, Alibaba.com đã trở thành cầu nối trong dây chuyền sản xuất của thế giới, kết nối hàng trăm ngàn nhà máy và nhà cung cấp với nhau. Chính vì thế mà Alibaba.com từng được Tạp chí Forbes công nhận trang web tốt nhất trong 5 năm hoạt động.

Dù rất thành công nhưng đứng cạnh Yahoo, Alibaba.com chỉ là “chú bé tí hon”. Chính nhờ Yahoo bỏ ra 1 tỉ USD tiền mặt mua 40% cổ phần của Alibaba.com, sự kiện được đánh giá là nổi bật nhất trên thị trường dotcom trong năm 1999, Alibaba.com mới được thế giới biết tới. Nhưng thời thế nay đã thay đổi. Từ “người khổng lồ” trong thế giới công nghệ, Yahoo đang phải trải qua giai đoạn bất ổn và cực khó khăn, hết bị đe bán cho Microsoft lại đến Google. Các tổng giám đốc điều hành của Yahoo liên tục bị sa thải nhưng nhìn lại, Yahoo vẫn chỉ là đống đổ nát của đế chế một thời.

Với khoản tài trợ gần đây của Silver Lake trị giá 32 tỷ USD, thế của Alibaba.com đã hoàn toàn khác bởi Yahoo được định giá chỉ 16 tỷ USD. Trong khi đó, 40% cổ phần của Yahoo trong Alibaba Group lại có giá trị 12,8 tỷ USD. Như vậy có thể nói tài sản lớn nhất của Yahoo hiện nay nằm trong Alibaba.com. Nếu như J. Ma mua lại được các cổ phiếu này của Yahoo trong Alibaba.com, phần còn lại của Yahoo chỉ còn trị giá 3 tỷ USD.

Nếu điều đó xảy ra, sẽ là thảm họa cho uy tín của Mỹ. Người đứng đầu Trung tâm Dân chủ số của Mỹ J. Chester đã phải thốt lên: “Nếu mua lại được cổ phần của Yahoo, ông J. Ma sẽ ở vào vị thế có thể tác động lớn tới vị thế cuối cùng của Yahoo”. Dưới cái cớ ngăn chặn một công ty nắm khá nhiều dữ liệu của Mỹ như Yahoo rơi vào tay một công ty nước ngoài có quan hệ với Chính phủ Trung Quốc, ông J. Chester đang tìm cách thuyết phục các nghị sĩ Mỹ để mắt đến vụ việc này.